
Gốc gỗ sưa vừa được tìm thấy dưới lòng suối và sau đó đã bị thu hồi – Ảnh: L.T.
Ngày 18-5, Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với Công an xã Phúc Trạch thu hồi một gốc gỗ sưa do người dân phát hiện.
Trước đó, vào tối muộn 17-5, một người dân địa phương tình cờ phát hiện gốc gỗ sưa bị vùi lấp dưới lớp bùn trong lòng suối ngầm Bến Troóc, thuộc xã Phúc Trạch – khu vực thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
Ngay trong đêm, một số đầu nậu đã tiếp cận gốc gỗ sưa để mua. Tuy nhiên cơ quan kiểm lâm và công an địa phương đã phát hiện và ngăn chặn.
Gốc sưa được xác định đã chết từ lâu, gồm 3 khúc với tổng trọng lượng khoảng vài trăm kilôgam. Trong đó có một khúc dài khoảng gần 3m.
Đến sáng 18-5, số gỗ sưa trên đã được lực lượng chức năng thu hồi, vận chuyển bằng xe công vụ về trụ sở để tiếp tục xử lý.
Cách đây hơn 10 năm, cũng tại vị trí lòng suối này, người dân đã từng phát hiện một gốc gỗ sưa có đường kính hơn 1m, dài gần 2m. Thời điểm đó gỗ sưa được xem là một trong những loại gỗ có giá trị cực cao nên khúc gỗ nói trên được định giá đến 17 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau đó gốc gỗ sưa đã được đưa về trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình.
Gỗ sưa là loại gỗ tự nhiên quý hiếm, còn có tên gọi khác là gỗ huỳnh đàn, trắc thối hay gỗ huê, thuộc nhóm IA theo danh mục thực vật rừng Việt Nam. Cây gỗ sưa không chỉ nổi bật bởi màu sắc và vân gỗ đẹp mà còn có hương thơm đặc trưng, được ví như “vàng xanh” trong giới đồ gỗ mỹ nghệ và phong thủy.