Chủ cửa hàng xi mạ ở quận 5 vô tình ‘tố’ nhóm mua bán trái phép xyanua

Chủ cửa hàng xi mạ ở quận 5 vô tình ‘tố’ nhóm mua bán trái phép xyanua

bởi

trong
Chủ cửa hàng xi mạ ở quận 5 vô tình ‘tố’ nhóm mua bán trái phép xyanua

Viện Kiểm sát nhân dân quận 5, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (44 tuổi, quê Long An), Nguyễn Tấn Phước (54 tuổi, ngụ quận 4), và Phạm Thanh Sơn (36 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội “mua bán trái phép chất độc”.

Liên quan vụ án, Võ Văn Điệp (40 tuổi, quê Tiền Giang) bị truy tố về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc”.

Theo hồ sơ, bà Hạnh làm kế toán cho chi nhánh Công ty TNHH thương mại hóa chất Hải Hà, địa chỉ tại phường 13, quận 5, với ngành nghề kinh doanh hóa chất công nghiệp các loại (không được kinh doanh chất độc).

Công ty trên do chồng bà Hạnh là người đứng tên giám đốc, nhưng thực chất mọi hoạt động kinh doanh đều do bà Hạnh phụ trách quản lý.

Vào khoảng tháng 6-2024, bà Hạnh quen biết với Nguyễn Tấn Phước. Sau đó ông Phước đến trực tiếp hỏi mua chất độc xyanua thì bà Hạnh đồng ý bán với giá khoảng 125.000 – 200.000 đồng/kg, tùy nguồn gốc, chủng loại.

Số chất độc xyanua bán cho ông Phước được bà Hạnh đặt mua từ Công ty TNHH hóa chất Việt Nhật (đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất độc). Việc mua bán xyanua này của bà Hạnh có sự giúp sức của Phạm Thanh Sơn – là nhân viên công ty bà.

Bà Hạnh và ông Sơn đã bán xyanua cho ông Phước 2 lần vào các ngày 1-6-2024 và ngày 13-9-2024 với trọng lượng khoảng 4kg, với giá 500.000 đồng (125.000 đồng/kg, bà Hạnh lời 100.000 đồng).

Sau khi mua chất độc của bà Hạnh và ông Sơn, ông Phước mang về bán lại cho ông Điệp và các cửa hàng xi mạ với giá 250.000 đồng/kg. Bán 2 lần, mỗi lần 2kg với giá 440.000 đồng (220.000 đồng/kg).

Ông Điệp làm việc tại cửa hàng xi mạ ở phường 5, quận 5 do ông N.T.T.V. làm chủ. Mục đích của ông Điệp mua chất độc từ ông Phước là để xi mạ làm tăng độ bóng cho vàng, bạc và nếu ai hỏi mua thì ông sẽ bán lại.

Sau khi mua xyanua, ông Điệp mang về cất tại cửa hàng thì chiều 25-9-2024, ông V. thấy tại chân cầu thang có 2 bịch ni lông màu trắng, nghi ngờ là chất cấm nên mang đến Công an phường 5, quận 5 trình báo.