Vụ ‘Cây chổi vàng’: Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

Vụ ‘Cây chổi vàng’: Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

bởi

trong
Vụ ‘Cây chổi vàng’: Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

Ông Đồng Xuân Thụ lúc bị bắt – Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố ông Đồng Xuân Thụ, cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cùng 41 đồng phạm về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ở Thái Bình và các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Đáng chú ý, trong số 42 bị can, có 8 người bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 12-20 năm tù.

Tổng biên tập, phó tổng biên tập và kế toán bị truy tố theo khoản 4 điều 170

Theo kết luận điều tra, ông Đồng Xuân Thụ với vai trò tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã chỉ đạo phóng viên đi tìm các sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để viết bài đăng tải lên trang web moitruongvadothi.vn.

Từ đó gây sức ép buộc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải liên hệ với phóng viên hoặc phóng viên tự liên hệ, tìm cách xử lý, xin được gỡ bài, ẩn bài, sửa bài viết hoặc không viết tiếp bài báo đó nữa.

Các phóng viên đã yêu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải làm hợp đồng ủng hộ chương trình “Cây chổi vàng”, “Vẽ tranh cho thiếu nhi” hoặc hợp đồng truyền thông với số tiền cụ thể để được gỡ bài, ẩn bài, xóa bài.

Cơ quan điều tra xác định ông Thụ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền các phóng viên tạp chí đã cưỡng đoạt tài sản của 82 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là 5.069.800.000 đồng, phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, cựu phó tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, đã giúp ông Thụ trong điều hành công việc của tạp chí, ký giấy giới thiệu cho phóng viên đi tìm hiểu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Thực hiện gỡ, ẩn, sửa bài viết, giúp ông Thụ trong việc thu chi, chia phần trăm thụ hưởng các khoản tiền mà phóng viên chiếm đoạt, chịu trách nhiệm với số tiền 5.069.800.000 đồng, phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Còn Cao Thị Thu Hường, kế toán tạp chí, biết ông Thụ chỉ đạo phóng viên đi tìm sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp viết bài, sau đó ép buộc họ nộp tiền về chương trình “Cây chổi vàng” để được gỡ, ẩn, sửa bài viết. Tuy nhiên bà Hường vẫn quản lý, thu, chi và phân chia số tiền chiếm đoạt cho phóng viên.

Cơ quan điều tra xác định, bà Hường phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền các phóng viên tạp chí đã cưỡng đoạt tài sản của 82 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là 5.069.800.000 đồng, phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cây chổi vàng - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thái Bình tống đạt các quyết định và lệnh đối với ông Nguyễn Thanh Tâm (giữa), nguyên trưởng văn phòng Tây Nguyên – Ảnh: Công an cung cấp

Trưởng ban, văn phòng và phóng viên cũng bị truy tố tội danh tương tự

Ngoài ông Đồng Xuân Thụ, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và Cao Thị Thu Hường, nhiều bị can khác trong vụ án cũng bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Bùi Văn Toàn trong vai trò trưởng ban kinh tế môi trường đã chỉ đạo phóng viên thu thập thông tin về sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sau đó đe dọa, viết bài phản ánh, gây áp lực lên các đơn vị, buộc họ phải nộp tiền dưới hình thức ủng hộ chương trình “Cây chổi vàng“.

Cơ quan điều tra xác định, ông Toàn phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền các phóng viên tạp chí đã cưỡng đoạt tài sản của 42 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là 2.878.400.000 đồng, phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thanh Tâm, với vai trò trưởng văn phòng Tây Nguyên (đến ngày 1-6-2023), đã chỉ đạo phóng viên tìm kiếm sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sau đó đe dọa, viết bài phản ánh, gây áp lực lên các đơn vị, buộc họ phải nộp tiền dưới hình thức ủng hộ chương trình “Cây chổi vàng”, chịu trách nhiệm trong 3 vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền 610 triệu đồng, phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Đặng Văn Phục – phóng viên ban kinh tế môi trường – phải chịu trách nhiệm trong 18 vụ việc “cưỡng đoạt tài sản” với số tiền 803.400.000 đồng; Vũ Đức Lân – phóng viên ban kinh tế môi trường – phải chịu trách nhiệm trong 13 vụ “chiếm đoạt tài sản” với số tiền 707.400.000 đồng;

Nguyễn Giác – phóng viên văn phòng Tây Nguyên – phải chịu trách nhiệm trong 4 vụ việc “cưỡng đoạt tài sản” với số tiền 614 triệu đồng, cùng phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự.