Tổng thống Putin nói mục tiêu của chiến dịch ở Ukraine là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và hướng tới hòa bình lâu dài.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga có đủ lực lượng để hoàn tất chiến dịch tại Ukraine và đạt được các nhiệm vụ đề ra. “Mục tiêu là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng, hình thành điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài và bền vững, cũng như đảm bảo an ninh cho nước Nga”, ông tuyên bố.
Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh cần đảm bảo lợi ích của cư dân tại những vùng lãnh thổ “có người coi ngôn ngữ Nga là tiếng mẹ đẻ, cũng như coi Nga là quê hương của mình”.
Tổng thống Putin không nêu cụ thể “nguyên nhân gốc rễ” là gì, song hãng thông tấn AFP nhận định ông đề cập những lý do được Nga nêu ra khi phát động chiến dịch tại nước láng giềng, gồm “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” Ukraine, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng Donbass, chống lại sự mở rộng của NATO về phía đông và bảo đảm trạng thái trung lập của Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ảnh đăng ngày 18/5. Ảnh: TASS
Các phát biểu được ông Putin đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ điện đàm với người đồng cấp Nga vào ngày 19/5, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov không xác nhận cuộc điện đàm có diễn ra đúng thời điểm này hay không, chỉ cho biết sự kiện đang được thu xếp.
Bộ Ngoại giao Nga sau đó thông báo Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio theo đề xuất của Washington. Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov công nhận vai trò của Mỹ trong nỗ lực khuyến khích Ukraine chấp nhận đề xuất nối lại đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tái khẳng định thiện chí hợp tác từ phía Nga.
Đàm phán tại Istanbul hôm 16/5 đánh dấu lần đầu Nga và Ukraine đối thoại trực tiếp sau hơn ba năm. Hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh theo công thức “1.000 đổi 1.000”, trình bày quan điểm về lệnh ngừng bắn tiềm năng, phác thảo chi tiết kế hoạch và đồng ý tiếp tục đối thoại.
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết Moskva hài lòng về kết quả cuộc gặp. Trong khi đó, Ukraine bày tỏ thất vọng và cho rằng Nga đã nêu ra những điều kiện “không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh bước tiếp theo nên là tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
Giới chức Nga từng nhiều lần tuyên bố Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến xung đột. Ukraine đưa mục tiêu này vào hiến pháp năm 2019, bất chấp những cảnh báo từ Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở sát biên giới sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hồi tháng 2 nhấn mạnh lập trường rằng Moskva không có lựa chọn nào khác ngoài phát động chiến dịch ở Ukraine, do NATO không ngừng mở rộng về phía đông. Ông cũng đề cập cáo buộc cho rằng quyền của cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine bị chà đạp, điều mà Kiev phủ nhận.
Phạm Giang (Theo TASS, AFP)