Sau 4 tháng đầu 2025, doanh số của VinFast đạt 44.691 xe, gần bằng lượng bán của Toyota, Hyundai và Ford cộng lại.
Xếp hạng doanh số các hãng xe tại Việt Nam ở tháng 4 không có nhiều thay đổi so với các tháng trước đó. , Toyota và Hyundai vẫn là bộ ba thương hiệu sở hữu lượng bán lớn nhất, chiếm đến gần 60% thị phần toàn ngành.
Trước 2024, không một hãng xe nào tạo ra khác biệt lớn trên thị trường như cách VinFast đang thiết lập hiện nay. Tháng 4, hãng Việt bán gần 9.600 xe, con số thậm chí lớn hơn nhiều hãng như Mazda, Kia, Honda bán trong 4 tháng cộng lại. Dù vậy, khi thị trường nói chung giảm nhu cầu ở tháng 4 (giảm 33% so với tháng 3), doanh số VinFast cũng giảm 21%.
Đóng góp lớn nhất vào vị thế thống trị của VinFast là những dòng xe cỡ nhỏ, đáp ứng cho cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ như , . Bên cạnh đó là chiếc với kích thước nhỏ nhất, giá dễ tiếp cận nhất. Doanh số VF 3, VF 5 và VF 6 trong tháng 4 đạt 7.845 xe, chiếm gần 82% lượng bán của hãng.
Ngoài hệ sinh thái trạm sạc lớn nhất cả nước, VinFast tạo ra ưu thế ở mảng xe điện lẫn toàn thị trường nói chung nhờ dải sản phẩm đa dạng, trải đều các phân khúc gầm cao (CUV/SUV) theo xu hướng ưa chuộng của người dùng hiện tại. VinFast cũng là một trong những thương hiệu thường xuyên tổ chức lái thử, trưng bày sản phẩm dạng triển lãm thu nhỏ để thu hút người dùng.
Mới đây, trong hai ngày 17-18/5, hãng tổ chức chương trình VinFascination tại TP HCM, trưng bày toàn bộ sản phẩm. Đồng thời cho khách trải nghiệm VF 8, mẫu CUV cỡ D với một số cải tiến ở hệ thống treo và tính năng an toàn qua các bài chạy slalom, lội nước 30 cm, vượt dốc cao và tăng tốc nhanh.

VF 8 trong bài thử nghiệm lội nước 30 cm tại một sự kiện ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung
Xếp sau VinFast là , ông lớn số một thị trường của mảng động cơ đốt trong. Tiếp đến là Hyundai, thương hiệu Hàn bán chạy nhất ở Việt Nam.
Trong khi phần lớn các hãng đều giảm doanh số, Toyota là cái tên hiếm hoi tăng trưởng dù không lớn. Toyota (chưa kể Lexus) bán 5.566 xe trong tháng 4, tăng 4% so với tháng 3. Còn Hyundai bán 4.276 xe, giảm 17% so với tháng trước. Xét lũy kế từ đầu 2025, doanh số Toyota tăng 47%, còn Hyundai tăng 10%.
, vẫn là hai sản phẩm chủ lực doanh số của Toyota, nhưng điểm nhấn là mẫu CUV cỡ B thậm chí bán nhiều hơn chiếc sedan cỡ B, điều hiếm khi xảy ra trước đây. Sau 4 tháng 2025, Yaris Cross có 3.197 xe bán ra, nhiều hơn 139 xe so với Vios.
Với , ngoại trừ hưởng lợi từ những chương trình giảm giá mạnh tháng vừa qua giúp doanh số duy trì tốt, các sản phẩm ăn khách như , , Tucson đều giảm doanh số mạnh. Nếu không tính mảng xe thương mại, doanh số Hyundai đạt 12.267 xe sau 4 tháng, xếp dưới đối thủ Ford.
Trong khi Santa Fe suy yếu, Ford Everest duy trì sức mạnh với vị thế dẫn đầu ở nhóm xe cỡ D gầm cao. Mẫu SUV của Ford bán hơn 1.000 xe sau 4 tháng. Cùng Ranger, mẫu xe bán tải không có đối thủ xứng tầm về doanh số ở Việt Nam, và Territory, chiếc CUV cỡ C đang giảm giá mạnh tại đại lý, Ford có bộ ba “gà đẻ trứng vàng” ở hai phân khúc C và D.
Từ vị trí thứ 5 trở xuống là nhóm các hãng bán dưới 10.000 xe sau 4 tháng đầu 2025. vẫn duy trì sức mạnh ở nhóm MPV cỡ B với chiếc Xpander ăn khách nhất. Nhưng Xforce không còn dẫn đầu phân khúc CUV cỡ B khi đối thủ Toyota Yaris Cross đang giảm giá mạnh hơn tại đại lý.
Trường Hải, hãng phân phối Mazda khuyến mãi cho cả hai phiên bản VIN 2024 và 2025 của CX-5, giá có thời điểm xuống dưới 700 triệu đồng, tạo cú hích doanh số cho mẫu xe chủ lực này. Mức bán 2.736 xe trong tháng 4 của tăng 17% so với tháng liền kề.
không có sản phẩm mang tính đột biến và sức ảnh hưởng bao trùm phân khúc như CX-5 của Mazda. Các sản phẩm chủ lực của Kia như K3, Sonet, Seltos đều không còn duy trì sức hút như trước. Doanh số Kia sau 4 tháng là 8.255 xe, giảm 6% so với cùng kỳ 2024.
kết thúc 4 tháng đầu 2025 với doanh số 8.226 xe, tăng 4% so với cùng kỳ 2024. City phân khúc sedan cỡ B và CR-V phân khúc CUV cỡ C vẫn là hai sản phẩm chủ lực, chiếm khoảng gần 60% lượng bán ra của hãng Nhật.
Ba vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng doanh số là những , và . Những thương hiệu này đều bán không quá 3.000 xe sau 4 tháng qua.
Phạm Trung