
Chiều 18/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), diễn ra triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, bài viết và hiện vật, triển lãm giới thiệu 135 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 71 tập thể và 64 cá nhân, được lựa chọn từ hơn 600 gương mặt tiêu biểu trên cả nước. Đó là những con người bình dị nhưng phi thường, đã vượt lên nghịch cảnh, hết lòng vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
“Triển lãm đã giới thiệu những tấm gương bình dị nhưng vô cùng phi thường, nhiều tấm gương vượt lên nghịch cảnh giúp ích cho xã hội. Thông qua các tấm gương tôi có thêm tư liệu, câu chuyện quý báu để truyền tải tới các học sinh thân yêu của mình”, chị Tạ Thúy Hải (giáo viên đang công tác tại quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, buổi triển lãm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.
“Dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu, chúng em đến Bảo tàng Hồ Chí Minh để tham quan, tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. May mắn, em được tham quan triển lãm, biết thêm những câu chuyện vì cộng đồng vô cùng cao cả và đó là tấm gương để lớp trẻ noi theo, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh, ấm no”, Nguyễn Lê Minh Hoàng (20 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Triển lãm gồm 2 phần, phần I khẳng định học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên; phần II giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Trong số đó, hình ảnh cụ bà Nguyễn Thị Sáu (88 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) khiến nhiều người xúc động. Từ một gánh bánh mì nhỏ, cụ Sáu âm thầm trao những bữa sáng ấm lòng cho học sinh, công nhân, người lao động nghèo. Việc làm giản dị của cụ Sáu là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia vô điều kiện (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” sẽ mở cửa đón khách đến hết tháng 8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập sách, tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều huy hiệu Bác Hồ từng gửi tặng các tấm gương người tốt, việc tốt.
Theo TS Vũ Mạnh Hà, việc giới thiệu những tấm gương tiêu biểu không chỉ tôn vinh cá nhân, tập thể cụ thể mà còn là một cách để nhân lên điều tốt, gieo mầm thiện lương trong xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày này, có đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Theo thông tin từ bảo tàng, các ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) bảo tàng đón khoảng 3.500 lượt khách/ngày, còn ngày thường 1.200-1.500 lượt khách/ngày.

Thùy Linh (19 tuổi, quê Nghệ An) chăm chú đọc, tìm hiểu các thông tin về Bác Hồ.
“Trước đây em tìm hiểu, biết được các thông tin, kiến thức về Bác Hồ ở trường học, qua Internet. Nay em mới được đến bảo tàng để có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Từ những thông tin quý báu tại bảo tàng, em vô cùng khâm phục về ý chí, nghị lực, cuộc đời của Bác”, Thùy Linh chia sẻ.


Những hình ảnh hiếm hoi về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp (Việt Bắc, năm 1951) và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc (năm 1947) được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Du khách tỏ lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến tham quan bảo tàng.

Ông Nguyễn Tuấn miệt mài tìm hiểu về bộ trang phục do gia đình luật sư Loseby chuẩn bị cho Nguyễn Ái Quốc cải trang để rời khỏi Hương Cảng tháng 6/1933.
“Tại bảo tàng có đầy đủ các tư liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, đây là một điều vô cùng quý giá mà chúng ta có thể gìn giữ lại cho mai sau”, ông Nguyễn Tuấn nói.

Việt Minh (22 tuổi) và Thu Hương (23 tuổi) tìm hiểu các thông tin về lịch sử và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng.

Theo thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, đơn vị hiện là nơi lưu trữ hơn 17.000 tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.