Ngày 19.5, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 27 tuổi, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao, bởi cô là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 và người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Có thể đối diện mức án tù 5 năm
Theo luật sư Huỳnh Quốc Nhân (Hãng luật Nhan Law Firm, Đoàn luật sư TP.HCM), với cáo buộc “lừa dối khách hàng” theo quy định hiện hành, Thùy Tiên có thể đối mặt với mức án phạt đến 5 năm tù nếu hành vi được xác định là có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng.
“Với tội danh này, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Đây là mức hình phạt cao nhất đối với hành vi “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198.

Hoa hậu Thùy Tiên có thể đối diện mức án 5 năm tù
Ngoài trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn có thể chịu trách nhiệm dân sự, căn cứ theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp hành vi gây thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”, luật sư Huỳnh Quốc Nhân thông tin.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Thùy Tiên không chỉ là gương mặt đại diện cho sản phẩm kẹo Kera mà còn góp 30% vốn vào Công ty Chị Em Rọt, đơn vị đứng sau việc sản xuất và phân phối loại kẹo này. Cơ quan chức năng cho rằng Thùy Tiên cùng các đồng sự đã hợp sức thổi phồng công dụng của sản phẩm, sau đó nhận về số tiền lên đến 7 tỉ đồng.
Thùy Tiên bị khởi tố tội lừa dối khách hàng: Có thể đối diện mức án 5 năm tù
Đáng chú ý, khi bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ từ công chúng vào tháng 2 năm nay, Thùy Tiên chủ động đề xuất ký hợp đồng quảng cáo với công ty, với mục đích “hợp thức hóa” vai trò của mình, đồng thời che giấu tư cách cổ đông nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý.

Hành vi “hợp thức hóa” vai trò của Thùy Tiên, theo chuyên gia pháp lý đánh giá có thể là tình tiết tăng nặng
Hành vi này, theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý, có thể được xem là tình tiết tăng nặng, bởi đây không chỉ là một sự tham gia thụ động. Cô được cho là chủ động lập kế hoạch nhằm che giấu vai trò thật sự, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu các cáo buộc được chứng minh, Thùy Tiên có thể phải đối mặt với mức án nghiêm khắc hơn và khó được xem xét giảm nhẹ, trừ khi có các tình tiết như thành khẩn khai báo, chủ động bồi thường hoặc khắc phục hậu quả.