Không quân Ukraine ngày 20.5 thông báo Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) sang Ukraine sau cuộc điện đàm vào khuya 19.5 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
ABC News dẫn thông báo cho biết Không quân Ukraine bắn hạ 35/108 chiếc UAV của Nga, 58 chiếc bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa trong khi bay. Ukraine thừa nhận đợt tấn công gây thiệt hại tại 4 tỉnh.

Lực lượng Nga phóng tên lửa chống tăng trong cuộc huấn luyện tại Ukraine
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 8 UAV của Ukraine trong đêm.
Các đợt tấn công qua lại bằng UAV xảy ra gần như hằng đêm và đã tăng cường quy mô cũng như độ phức tạp sau hơn 3 năm xung đột.
Các quan chức cấp tỉnh của Ukraine ngày 20.5 thông báo các đợt tấn công của Nga đã làm ít nhất một người thiệt mạng và 13 người bị thương trong vòng 24 giờ.
Hai ông Trump, Putin nói gì sau khi điện đàm?
Nga bị tố câu giờ
Ngày 20.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga câu giờ để tiếp tục chiến sự và duy trì hiện diện tại Ukraine. Cáo buộc được đưa ra sau cuộc điện đàm của lãnh đạo Mỹ – Nga.
Cuộc điện đàm kết thúc nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Trump nói Nga và Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức cho một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.5 về tình hình Ukraine
ẢNH: AFP
Nga cam kết sẽ đàm phán với Ukraine về một “biên bản ghi nhớ liên quan hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai”. Tuy nhiên, các quan chức Điện Kremlin nói không thể đề ra thời hạn cho việc ký kết biên bản này bởi quá trình đàm phán rất phức tạp, theo Reuters.
Ông Zelensky khẳng định Ukraine luôn sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đàm phán hiệu quả nào nhưng yêu cầu “các đề xuất phải rõ ràng và thực tế”. “Nếu Nga tiếp tục đặt ra những điều kiện phi thực tế và gây tổn hại kết quả tiềm năng, phải có hậu quả cứng rắn”, ông Zelensky nói, kêu gọi quốc tế cấm vận Nga để tăng áp lực.
Ông Zelensky cũng tuyên bố sẽ không rút quân khỏi 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, những nơi Nga đơn phương sáp nhập hồi năm 2022 dù không kiểm soát hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo tại Kyiv ngày 19.5
ẢNH: REUTERS
Phát biểu trước hội nghị bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU tại Bỉ ngày 20.5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cáo buộc Nga không thật sự quan tâm đến hòa bình tại Ukraine mà chỉ đang câu giờ, dẫn chứng bằng các cuộc tấn công lớn trong những ngày gần đây, theo Reuters. Ông Pistorius cho rằng châu Âu cần gia tăng sức ép bằng cách áp thêm cấm vận lên Nga, đặc biệt là về việc xuất khẩu năng lượng.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng ngày cho biết Tổng thống Putin đã xác nhận trong cuộc gọi với Tổng thống Trump rằng tập trung của Nga là giải quyết xung đột tại Ukraine một cách công bằng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Nga đã hành động và giờ đến lúc Ukraine quyết định có hợp tác thảo luận về biên bản ghi nhớ hay không. “Quả bóng đang ở phần sân của Kyiv”, bà Zakharova nói, gọi đây là thời khắc quan trọng.
Người phát ngôn cáo buộc các đồng minh châu Âu của Ukraine đã cố gắng ngăn cản khôi phục đối thoại trực tiếp, nhưng đã thất bại.
Mỹ cảnh báo Nga tập hợp lực lượng, chuẩn bị tấn công lớn ở Ukraine
Châu Âu cấm vận Nga về Ukraine
Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói cấm vận thứ 17 lên Nga trong khi Anh cũng tung biện pháp mới nhằm vào mảng quân sự, năng lượng và tài chính của Moscow. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang chuẩn bị gói cấm vận thứ 18.
Bà Zakharova tuyên bố Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước những tối hậu thư của bất kỳ ai. Người phát ngôn cho rằng rõ ràng châu Âu muốn tái vũ trang cho Ukraine để tiếp tục cuộc xung đột.
Ukraine đã kêu gọi quốc tế cấm vận Nga để gia tăng sức ép, buộc nước này đồng ý ngừng bắn và tiến đến hòa bình. Sau cuộc điện đàm ngày 19.5, Tổng thống Trump nói sẽ không gia tăng cấm vận Nga vì có khả năng đạt tiến triển về ngừng bắn. Ông cảnh báo việc cấm vận sẽ khiến tình hình tồi tệ thêm.
Trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 20.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói nếu Nga không quan tâm đến thỏa thuận hòa bình và chỉ muốn tiếp tục xung đột, rất có thể Mỹ sẽ tăng cấm vận. Theo Reuters dẫn lời ông Rubio, Tổng thống Trump tin rằng nếu đe dọa cấm vận, Nga sẽ ngừng đối thoại.