Cuộc tập trận chung nói trên được tổ chức tại vùng biển ngoài khơi hai tỉnh Palawan và Occidental Mindoro của Philippines hôm 20.5, với sự tham gia của Hải quân, Không quân và Lực lượng Tuần duyên Philippines, cùng với tàu USCGC Stratton của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

Tàu tuần duyên Mỹ USCGC Stratton (chạy trước) và tàu tuần duyên Philippines BRP Melchora Aquino trong cuộc tập trận ở Biển Đông ngày 20.5
Ảnh: Chụp màn hình GMA News
Đây là lần đầu tiên Lực lượng Tuần duyên Mỹ USCG) và Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cùng tham gia cuộc tập trận trên biển với hải quân và không quân, theo Đài GMA News dẫn thông báo từ Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) hôm nay 21.5.
Hoạt động hợp tác trên biển (MCA) này là hoạt động thứ hai trong năm nay và là hoạt động thứ sáu kể từ khi Mỹ và Philippines triển khai các hoạt động chung vào năm 2023, bao gồm các cuộc diễn tập liên lạc và các tình huống tìm kiếm cứu nạn, theo quân đội Philippines.
“Các hoạt động chung như MCA tái khẳng định cam kết của Lực lượng Vũ trang Philippines trong việc hiện đại hóa năng lực và tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng để bảo vệ các lợi ích hàng hải quốc gia và khu vực của chúng tôi”, Tổng tham mưu trưởng AFP Romeo Brawner nhấn mạnh.
Tàu hải quân Philippines, Trung Quốc đối đầu gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông
Cuộc tập trận nói trên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết tuyến đường thủy chiến lược này dù phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế khẳng định các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, theo Reuters. Bắc Kinh không công nhận phán quyết đó.