Trung Quốc phản ứng mạnh với biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới của Mỹ

Trung Quốc phản ứng mạnh với biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới của Mỹ

bởi

trong

Trong tuần trước, Washington đã công bố các hướng dẫn mới cảnh báo các công ty rằng việc sử dụng chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) công nghệ cao do Trung Quốc sản xuất, đáng chú ý nhất là chip Ascend của Tập đoàn công nghệ Huawei, sẽ khiến họ có nguy cơ vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, theo AFP.

Trung Quốc phản ứng mạnh với biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới của Mỹ

Một phụ nữ tương tác với bài thuyết trình về chip AI Skyworth tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) châu Á ở Thượng Hải vào ngày 13.6.2018

Ảnh: AFP

Bộ Thương mại Mỹ cho hay chính sách của Washington nhằm chia sẻ công nghệ AI của Mỹ với các quốc gia nước ngoài đáng tin cậy, đồng thời giữ công nghệ này tránh xa các đối thủ.

Bắc Kinh lên án động thái trên của Washington, cáo buộc Mỹ “lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để kiềm chế Trung Quốc”. “Các biện pháp của Mỹ là hành vi bắt nạt và bảo hộ đơn phương điển hình, làm suy yếu nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu”, Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc trong một tuyên bố được đưa ra hôm nay 21.5.

“Những hành động này gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc và gây nguy hiểm cho lợi ích phát triển của Trung Quốc”, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, đồng thời cảnh báo rằng “bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào thực thi hoặc hỗ trợ thực thi các biện pháp như thế” có thể vi phạm luật pháp Trung Quốc.

Huawei tạo đột phá chip AI cho thị trường Trung Quốc

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Washington đối với tuyên bố trên của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành Jensen Huang của tập đoàn công nghệ Nvidia (có trụ sở tại Mỹ) ngày 21.5 cho rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI sang Trung Quốc là “một thất bại”, theo Reuters.

Việc Mỹ chặn bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc đã buộc các công ty ở Trung Quốc phải mua chất bán dẫn từ các nhà thiết kế Trung Quốc như Huawei, đồng thời thúc đẩy Bắc Kinh đầu tư mạnh mẽ để phát triển chuỗi cung ứng không phụ thuộc vào các nhà sản xuất bên ngoài, theo Reuters.