Hàng trăm viên ngói trên Tháp Trống Phượng Dương ở tỉnh An Huy bất ngờ rơi xuống khiến du khách tháo chạy, hôm 19/5.
Tháp Trống Phượng Dương được xây dựng từ năm 1375, từng là nơi đánh trống báo hiệu các nghi lễ và thông báo giờ giấc. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là một trong những tháp trống quy mô lớn nhất nước này và là điểm du lịch nổi tiếng ở huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 320 km.
Khoảnh khắc tháp 650 tuổi đổ sập. Video: fennafaxing/Douyin
Sự việc xảy ra vào chiều thứ Hai theo giờ địa phương. Hình ảnh lan truyền cho thấy hàng trăm viên ngói từ phần mái cao của tháp bất ngờ đổ xuống khoảng sân phía dưới, tạo thành một đám bụi lớn. Khu di tích yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng ngói rơi và sự hoảng hốt của du khách.
“Mái ngói rơi liên tục trong khoảng một đến hai phút,” một nhân chứng kể lại. Một người khác đang đứng tại cửa hàng ở cổng vào tháp, cho biết nghe rõ tiếng “rắc rắc” của từng viên ngói rơi xuống.
Giới chức địa phương cho biết lúc tòa tháp sụp đổ không có ai bên trong, không ghi nhận thương vong. Cơ quan Văn hóa và Du lịch địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc
Sự cố sập mái xảy ra chỉ một năm sau khi tòa tháp được tu sửa do mái có một số hư hại nhỏ trước đó.

Tháp Trống Phượng Dương trước khi đổ sập. Ảnh: AmericanExpat76
Giới chức địa phương cho biết tháp được cấu thành từ hai phần: phần đế xây dựng từ thời nhà Minh nguyên bản, và phần tháp phía trên đã được xây lại vào năm 1995. Hư hại lần này chủ yếu xảy ra ở phần tháp được xây lại.
Huyện Phụ Dương nổi tiếng là quê hương của Chu Nguyên Chương (Hoàng đế Hồng Vũ), người sáng lập triều đại nhà Minh. Dưới thời ông, Trung Quốc trải qua một thời kỳ phồn thịnh với thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ và dân số tăng nhanh. Đây cũng là thời điểm đất nước chuyển từ sử dụng bạc và vàng sang tiền giấy trong hệ thống tiền tệ.
Tuấn Anh (Theo CNN)