Tổng thống Trump cho rằng các trợ lý đã lợi dụng ông Biden “thiếu minh mẫn” để thi hành chính sách mở cửa biên giới cho người nhập cư.
“Ông Joe Biden không ủng hộ chính sách biên giới mở. Ông ấy chưa bao giờ nói về biên giới mở, đó không phải ý tưởng của ông ấy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 20/5, dù trong các cuộc vận động tranh cử năm ngoái, ông thường cam kết “chấm dứt ác mộng biên giới do ông Biden gây nên”.
Tổng thống Trump cho rằng người tiền nhiệm đã bị các trợ lý lợi dụng việc ông “thiếu minh mẫn” để thúc đẩy chính sách biên giới “suýt hủy diệt đất nước và làm tiêu tốn hàng trăm tỷ USD”. Dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, ông Trump cho rằng những cố vấn của ông Biden đã “chiếm quyền autopen”, công nghệ sao chép chữ ký tự động, rồi gọi đây là hành động “phản quốc ở mức cao nhất”.
“Joe Biden mà chúng ta từng biết sẽ không bao giờ cho phép tội phạm ma túy, băng đảng và tâm thần bất ổn bước vào nước ta thoải mái, không qua kiểm tra. Ai đọc qua lý lịch của ông ấy cũng thấy vậy”, ông Trump viết.

Tổng thống Joe Biden (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 13/11/2024. Ảnh: AP
Trao đổi với báo chí tại quốc hội Mỹ ngày 20/5, Tổng thống Mỹ tiếp tục nêu băn khoăn tương tự về “đạo luật mở cửa biên giới” được ký trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, dù ông không nói cụ thể đang nhắm đến đạo luật nào.
“Về ông Biden, tôi rất buồn về tình hình của ông ấy. Nhưng chúng ta cần xem lại toàn bộ câu chuyện ai đã ký luật. Tôi không nghĩ ông ấy biết mình đã ký. Tôi từng nói: Chẳng ai muốn biên giới mở cả. Giờ thì tôi đã biết rằng ông ấy không ký mà dùng công nghệ autopen”, Tổng thống Trump nói.
Ông chuyển hướng sang chỉ trích các trợ lý và cố vấn của ông Biden sau khi cựu tổng thống Mỹ được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Một số bài viết trên truyền thông Mỹ gần đây cũng đặt nghi vấn sức khỏe và độ minh mẫn của ông Biden suy giảm trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.
Đội ngũ của ông Biden hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những cáo buộc này.
Autopen là tên gọi chung cho những loại máy sao chép chữ ký bằng mực thật, giúp công chức, người nổi tiếng dễ dàng ký tài liệu, thư từ đến hàng hóa, quà tặng với số lượng lớn. Không có quy định nào cấm các tổng thống Mỹ sử dụng autopen để ký văn bản, nhiều người cũng đã công khai về việc áp dụng công nghệ này.
Hồi tháng 3, ông Trump lần đầu công khai nghi ngờ ông Biden không trực tiếp ký các văn bản mà đã dùng autopen, cho rằng những văn bản này có thể không có hiệu lực.
Ý tưởng cho rằng Tổng thống Biden sử dụng autopen để ký các tài liệu quan trọng đã được Dự án Giám sát, một nhánh của Quỹ Di sản, tổ chức nghiên cứu bảo thủ lâu đời có trụ sở tại Washington, khởi xướng từ đầu tháng 3. Dự án này đóng vai trò then chốt trong việc lan truyền những thông tin sai lệch về việc người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu vào năm ngoái.
Thanh Danh (Theo Hill, LT)