Ukraine tấn công nhà máy chuyên cấp linh kiện cho tên lửa Nga

Ukraine tấn công nhà máy chuyên cấp linh kiện cho tên lửa Nga

bởi

trong
Ukraine tấn công nhà máy chuyên cấp linh kiện cho tên lửa Nga

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga trên tiêm kích MiG-31 (Ảnh: Defense Express).

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy bán dẫn Bolkhov tại tỉnh Oryol của Nga, nơi đang sản xuất linh kiện cho máy bay chiến đấu Sukhoi cũng như tên lửa Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 21/5.

Thông báo này được đưa ra sau khi phía Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 150 UAV Ukraine trong đêm, trong đó có 53 chiếc tại tỉnh Oryol.

Thống đốc tỉnh Oryol, ông Andrey Klychkov, xác nhận rằng nhà máy bán dẫn và một số nhà dân đã bị hư hại.

Kênh Telegram Supernova+ của Ukraine đã chia sẻ đoạn video được cho là ghi lại cảnh nhà máy bị cháy và hư hỏng.

Ukraine tấn công nhà máy chuyên cấp linh kiện cho tên lửa Nga - 2

Bên phải là hình ảnh vệ tinh của nhà máy và bên trái là hiện trường vụ việc (Ảnh: Kyiv Post).

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tổng cộng 10 UAV đã đánh trúng khuôn viên nhà máy, gây ra một vụ hỏa hoạn. Các hậu quả đầy đủ của cuộc tấn công vẫn đang được xác minh.

Nhà máy này đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm ngoái do vai trò chủ chốt của nó trong tổ hợp công nghiệp – quân sự của Nga.

Nhà máy thiết bị bán dẫn Bolkhov, tọa lạc tại thị trấn Bolkhov cách trung tâm Oryol khoảng 55km, là cơ sở then chốt trong tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga. Nhà máy chuyên phát triển và sản xuất các linh kiện điện tử cho thiết bị vô tuyến điện tử, bao gồm vi mạch, bán dẫn, đèn chỉ thị, mô-đun vi mô và cả loại pin được gọi là “pin vĩnh cửu” dùng trong các hệ thống quân sự.

Sản phẩm của nhà máy được tích hợp trong hệ thống thông tin liên lạc, điều khiển, tác chiến điện tử, và mô phỏng xe tăng, tên lửa. BZPP hợp tác với tập đoàn quốc phòng Suzirya và nhiều thực thể quân sự khác.

Cơ sở này cung cấp linh kiện cho ít nhất 19 nhà máy khác của Nga đang tham gia sản xuất máy bay Sukhoi hoặc tên lửa đạn đạo Iskander và Kinzhal. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, nhà máy vẫn duy trì năng lực sản xuất gần 3 triệu thiết bị mỗi năm.

Cùng thời điểm, nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại các tỉnh Tula và Ryazan, trong khi quan chức Ukraine Andrii Kovalenko tuyên bố rằng các cơ sở công nghiệp – quân sự của Nga tại tỉnh Oryol đã bị tấn công bởi “các UAV không rõ nguồn gốc.”

Các sân bay tại Yaroslavl, Kostroma và Kaluga đã phải tạm thời áp đặt lệnh hạn chế bay.

Trong khi đó, cư dân các vùng Tula và Ryazan của Nga cũng ghi nhận những tiếng nổ lớn sau khi nhận cảnh báo có UAV tấn công. Khoảng 23h20, 6 tiếng nổ vang lên ở thành phố Aleksin (vùng Tula), kéo theo việc mất tín hiệu di động và gián đoạn internet diện rộng.

Trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra, các lực lượng Ukraine đang tiến hành các đòn tấn công vào mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của đối phương thông qua việc phá hủy kho tiếp tế, thiết bị quân sự và cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng.

Các cơ sở chiến lược như nhà máy, sân bay, kho dầu, và đầu mối hậu cần thường nằm trong tầm ngắm, dù Ukraine không phải lúc nào cũng chính thức nhận trách nhiệm.