Campuchia nói gì về báo cáo Trung Quốc được độc quyền dùng căn cứ Ream?

Campuchia nói gì về báo cáo Trung Quốc được độc quyền dùng căn cứ Ream?

bởi

trong

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) gần đây đã xuất bản một báo cáo cho rằng quân đội Trung Quốc đang có được quyền sử dụng độc quyền một số khu vực của căn cứ hải quân Ream ở Campuchia và Trung Quốc cũng đang mở rộng sự hiện diện quân sự của nước này ra ngoài căn cứ này, theo tờ Khmer Times hôm nay 22.5.

Campuchia nói gì về báo cáo Trung Quốc được độc quyền dùng căn cứ Ream?

Binh sĩ Campuchia di chuyển trên xuồng cao tốc gần tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) ngày 5.4

Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat coi thông tin như vậy là khiêu khích và ác ý, dẫn đến nhầm lẫn về việc sử dụng căn cứ trên biển của Hải quân Hoàng gia Campuchia, theo Khmer Times hôm nay 22.5.

“Chính phủ Hoàng gia và Bộ Quốc phòng Campuchia nhiều lần khẳng định Campuchia là một quốc gia trung lập và Hiến pháp Campuchia không cho phép bất kỳ quốc gia nước ngoài nào sử dụng lãnh thổ Campuchia làm căn cứ quân sự… Campuchia đã cho phép tàu nước ngoài cập cảng biển Ream, trong đó tàu quân sự Nhật Bản được phép cập cảng đầu tiên sau khi cảng biển Ream chính thức được khánh thành, tiếp theo là tàu quân sự Việt Nam, tàu Trung Quốc. Các nước đó đã sử dụng cảng biển Ream một cách vui vẻ, đây là bằng chứng đủ để khẳng định quyền kiểm soát của Campuchia đối với việc sử dụng cảng biển Ream”, ông Chhum nhấn mạnh.

Cảng nước sâu Ream của quân đội Campuchia, có tên gọi chính thức là Trung tâm đào tạo và hậu cần chung Campuchia-Trung Quốc, đã được khánh thành trong tháng 4.2025.

Thủ tướng Campuchia bác tin bán sân bay quốc tế Phnom Penh

Nhân dịp khánh thành trung tâm này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chào đón quân đội của tất cả các nước bè bạn muốn cập cảng tại cảng biển Ream để tham gia huấn luyện chung.

Tuy nhiên, tướng Chhum tuyên bố rằng tất cả các tàu quân sự nước ngoài muốn cập cảng tại căn cứ Ream phải thông báo trước cho Campuchia, bao gồm cả các tàu quân sự Trung Quốc, theo Khmer Times.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với báo cáo trên của CSIS cũng như phát ngôn của ông Chhum.