Nga đang chuẩn bị điều kiện để ngừng bắn ?

Nga đang chuẩn bị điều kiện để ngừng bắn ?

bởi

trong

Tại sự kiện ở Đại học Nga – Armenia ở Yerevan (thủ đô Armenia) ngày 21.5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này sẽ không tiếp tục ngừng bắn phi điều kiện, bất chấp áp lực từ giới lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đang chuẩn bị điều kiện để ngừng bắn ?

Phái đoàn Nga – Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16.5

ẢNH: RIA

Tại sao Nga không đồng ý ngừng bắn ngay ?

Phát biểu trước các sinh viên Đại học Nga – Armenia, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho hay không thể đặt niềm tin vào Ukraine. Theo ông, chính quyền Kyiv trước đây từng “lợi dụng” thỏa thuận ngừng bắn để củng cố và tái vũ trang lực lượng, cho phép nối lại những đợt tấn công mới vào Nga.

“Giờ đây, khi có bên nói rằng “cứ ngừng bắn trước và kế đến xem sao”, chúng tôi trả lời: “Không, chúng tôi đã trải qua chuyện như thế, và chúng tôi không muốn tái diễn”, Ngoại trưởng Lavrov nói. Ông cũng cáo buộc Liên minh Châu Âu (EU) đã làm trầm trọng hơn cuộc xung đột ở Ukraine với hành động tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Ngược lại, nhà ngoại giao cho hay cả Mỹ và Nga đều ủng hộ việc thiết lập các thông số rõ ràng nhằm đạt được sự dàn xếp lâu dài ở Ukraine.

Ông Trump không mặn mà, Ukraine nhờ EU giáng thêm đòn cấm vận Nga

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Ukraine và EU cho rằng Nga đang tìm cách trì hoãn hòa đàm, theo TASS. Chính quyền Moscow cho biết đang soạn thảo các điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Còn tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin tiết lộ vòng đàm phán kế tiếp giữa Nga và Ukraine có thể tổ chức ở Vatican vào giữa tháng 6.

Theo báo Mỹ, phái đoàn của Washington sẽ có mặt tại vòng hòa đàm sắp tới nếu diễn ra. Phái đoàn sẽ bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Keith Kellogg, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Nga và Ukraine. Cuối buổi tiếp kiến chung ở Vatican hôm 21.5 (giờ Rome), Giáo hoàng Leo XIV cũng xác nhận Tòa Thánh sẵn sàng tham gia những nỗ lực vì hòa bình cho Ukraine, bao gồm chủ trì hòa đàm, theo trang Vatican News. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh sáng kiến trên của tân Giáo hoàng.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ nhau

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 105 máy bay không người lái (UAV) được Ukraine triển khai đến các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, bao gồm hơn 35 UAV bên trên bầu trời vùng thủ đô Moscow, theo TASS. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin sau đó cho hay tiếp tục có các UAV bị bắn rơi trên đường đến thủ đô. Và một số sân bay của Moscow, bao gồm phi trường Domodedovo tạm ngừng các chuyến bay đi và đến trong ngày 22.5, theo cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia.

Nga bắn tên lửa Iskander-M vào trại huấn luyện, giới chỉ huy Ukraine bị lên án

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa Iskander đã phá hủy 2 bệ phóng Patriot, một chốt chỉ huy và radar của tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine. Lực lượng chính quyền Kyiv cho hay UAV Nga cũng gây tổn thất cho một tòa nhà hành chính 2 tầng ở làng Velykyi Burluk thuộc tỉnh Kharkiv, báo The Independent đưa tin.

TASS cũng dẫn cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến quân tại những cứ điểm quan trọng dọc theo tiền tuyến. Các blogger Nga thông thạo tin tức chiến trường cho hay các đơn vị Nga đã chọc thủng những phòng tuyến Ukraine nằm giữa Pokrovsk và Kostiantynivka thuộc Donetsk, miền đông Ukraine.

Trong bài phát biểu qua video vào đêm 21.5, Tổng thống Zelensky xác nhận các cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra xung quanh Pokrovsk, nhưng không đề cập đến đà tiến quân nếu có của Nga ở đây. Ông Zelensky thêm rằng Ukraine vẫn xúc tiến chiến dịch quân sự ở hai vùng của Nga là Kursk và Belgorod, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát vùng Kursk lần đầu kể từ khi Ukraine tấn công xuyên biên giới vào tháng 8 năm ngoái.

Lục quân Nga chính thức có tư lệnh mới

Báo Krasnaya Zvezda của quân đội Nga hôm qua đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Andrei Belousov đã bổ nhiệm đại tướng Andrey Mordvichev vào vị trí Tư lệnh Lục quân Nga. Tướng Mordvichev đã thay tướng Oleg Salyukov, người gần đây chuyển sang giữ chức Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga. Sinh năm 1976, tướng Mordvichev tốt nghiệp Trường chỉ huy quân sự cấp cao Novosibirsk Novosibirsk và sau đó là Học viện Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Vị tướng đảm nhiệm những vị trí chỉ huy của Quân khu Trung tâm và Quân khu Nam. Năm 2023, vào thời điểm làm tư lệnh Quân khu Trung tâm, tướng Mordvichev chỉ huy lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát thành phố Mariupol và sau đó là Avdiivka ở Donetsk.