Mỹ có thể cân nhắc rút hàng nghìn binh sĩ khỏi Hàn Quốc

Mỹ có thể cân nhắc rút hàng nghìn binh sĩ khỏi Hàn Quốc

bởi

trong

Quân đội Mỹ có thể đang cân nhắc chuyển hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc đến những nơi khác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên phương án để rút khoảng 4.500 binh sĩ khỏi Hàn Quốc, điều động họ đến các khu vực khác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả đảo Guam”, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết hôm 22/5.

Đây là một trong những ý tưởng Lầu Năm Góc đề xuất để Tổng thống Donald Trump xem xét trong quá trình đánh giá không chính thức về chính sách ứng phó Triều Tiên, theo hai nguồn tin. Nó chưa được chuyển đến bàn làm việc của ông chủ Nhà Trắng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc trả lời hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap rằng Mỹ chưa có thông báo chính thức về cắt giảm lực lượng gồm 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Seoul và Washington chưa thảo luận về động thái rút lực lượng Mỹ khỏi nước này.





Mỹ có thể cân nhắc rút hàng nghìn binh sĩ khỏi Hàn Quốc

Binh sĩ Mỹ tham gia diễn tập ở Pocheon, Hàn Quốc, hồi tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện tháng trước, đô đốc Samuel Paparo Jr., chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) Xavier Brunson đã đưa ra đánh giá tiêu cực với ý tưởng giảm lực lượng đồn trú ở Hàn Quốc.

Ông Paparo nói rút bớt lực lượng của USFK sẽ khiến nguy cơ Triều Tiên tấn công Hàn Quốc “gia tăng”, trong khi tướng Brunson cho rằng động thái sẽ “gây rắc rối”.

Về nguyên tắc, Hàn Quốc và USFK vẫn trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên, do các bên chỉ ký hiệp định đình chiến sau cuộc chiến năm 1950-1953, thay vì hiệp ước hòa bình.

Bán đảo Triều Tiên luôn trong trạng thái căng thẳng, khi Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự. Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược, trong khi Seoul và Washington khẳng định hoạt động chỉ mang tính chất phòng vệ.

Như Tâm (Theo Reuters, Yonhap)