Giá trị cầu thủ đội Indonesia tiếp tục tăng so với hồi tháng 3
Theo đó, trong danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Indonesia hiện nay, có đến 19 người là cầu thủ nhập tịch với đa số có gốc gác từ Hà Lan. Tổng cộng cũng có đến 21 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển Indonesia hiện có đa số cầu thủ nhập tịch, nên giá trị cũng tăng vượt bậc so với trước đây
Ảnh: Reuters
Tổng giá trị của họ từ định giá của trang Transfermarkt, hiện đã lên đến 37,5 triệu euro (khoảng 1.099 tỉ đồng). Đây là giá trị vượt qua so với tổng giá trị được định giá hồi tháng 3, cho thấy các cầu thủ Indonesia kể cả nhập tịch, đang từng bước có sự thăng tiến về giá trị trên thị trường chuyển nhượng.
Đội tuyển Indonesia hồi tháng 3, thi đấu các trận ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, được định giá tổng cộng 36,53 triệu euro (khoảng 1.071 tỉ đồng). Hậu vệ Mees Hilgers, 24 tuổi của đội FC Twente, vẫn là cầu thủ Indonesia có giá trị cao nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay, ở mức hơn 7 triệu euro (khoảng 205 tỉ đồng).
Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc được định giá khoảng 13,43 triệu euro (khoảng 393,9 tỉ đồng), ít hơn gấp 3 lần so với giá trị của đội tuyển Indonesia.
Cầu thủ đội Trung Quốc hiện có giá trị chuyển nhượng cao nhất là tiền vệ Serginho, 30 tuổi, gốc Brazil, của CLB Beijing Guoan, có giá trị thị trường là 1,8 triệu euro (khoảng 52,7 tỉ đồng).
Trong danh sách đội Trung Quốc do HLV Branko Ivankovic triệu tập để chuẩn bị cho cuộc gặp đội tuyển Indonesia lúc 20 giờ 45 ngày 5.6 tới trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, cũng không có bất cứ cầu thủ nào đang thi đấu ở nước ngoài.
Tại bảng C vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đang xếp thứ 4 với 9 điểm, thua đội Ả Rập Xê Út (hạng 3) 1 điểm và thua đội Úc (nhì bảng) 4 điểm. Đội Nhật Bản đầu bảng với 20 điểm đã giành vé đến World Cup 2026. Trong khi 2 đội cuối bảng là Bahrain và Trung Quốc đều có cùng 6 điểm.
Trong đợt thi đấu sắp tới, đội tuyển Indonesia thi đấu 2 trận cuối tại bảng C vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, gồm gặp đội tuyển Trung Quốc (sân nhà, lúc 20 giờ 45 ngày 5.6) và đội Nhật Bản (sân khách, lúc 17 giờ 35 ngày 10.6).

Đội tuyển Indonesia đặt kỳ vọng cực lớn tại vòng loại World Cup 2026
Ảnh: Reuters
Nếu thắng cả 2 trận này, đội Indonesia sẽ có cơ hội giành vé trực tiếp thứ 2 trong bảng tham dự World Cup 2026, nhưng cũng sẽ còn phụ thuộc vào các kết quả của các đối thủ cạnh tranh như Úc và Ả Rập Xê Út đang xếp trên.
Mục tiêu khả dĩ nhất của đội bóng xứ vạn đảo là giữ vững vị trí thứ 4 hiện nay để vào vòng loại 4 tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2026.
Vòng loại World Cup 2026, với khu vực châu Á có 8,5 suất dự vòng chung kết. Trong đó, 6 đội được xác định sau vòng loại 3 (gồm 2 đội xếp nhất nhì ở 3 bảng đấu), hiện đã có đội Iran (bảng A) và Nhật Bản (bảng C) đã giành vé. Các trận trong tháng 6 sẽ tiếp tục xác định thêm 4 đội còn lại, trong đó có nhiều khả năng là đội Uzbekistan (bảng A) tiếp theo, đội Hàn Quốc và Jordan (bảng B), và có thể thêm đội Úc (bảng C).
Các đội còn lại xếp vị trí thứ 3 và 4 vào vòng loại 4 khu vực châu Á (tổng cộng 6 đội), chia 2 bảng, với mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn tính điểm tại một địa điểm tập trung. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành 2 vé chính thức còn lại dự World Cup 2026. Trong khi 2 đội nhì bảng đấu trận play-off, với đội thắng tiếp tục vào vòng play-off Liên lục địa tranh 2 suất vé vớt.