Huyện Mường Chà xảy ra động đất mạnh 3,5 độ, gây rung lắc nhẹ trong khoảng vài giây, nhiều người chạy khỏi nhà, sáng 23/5.
Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ghi nhận trận động đất lúc 10h21, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Tâm chấn gần trùng với hai trận động đất mạnh 5 và 4 độ ngày 16/5.
Ngồi làm việc trong nhà tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, chị Bùi Thị Vương cảm nhận nhà rung lên, cây bút đang viết nảy lên khỏi mặt giấy. Hoảng hốt, chị chạy ra khỏi nhà dù trời mưa lớn. “Cảm nhận lần này giống với trận động đất thứ hai hôm 16/5, rung lắc chỉ vài giây”, chị Vương nói thêm.

Vị trí trận động đất ở huyện Mường Chà. Ảnh: Google Maps
Viện Các Khoa học Trái đất đánh giá trận động đất gây rủi ro thiên tai cấp độ 0. Các địa phương lân cận không ghi nhận rung lắc.
Trước đó ngày 16/5, huyện Mường Chà xảy ra hai trận động đất gây rung lắc tại nhiều huyện của tỉnh Điện Biên như Tuần Giáo, Mường Ẳng, TP Điện Biên Phủ và một số nơi ở Lào Cai.
Nằm trên đứt gãy Điện Biên – Lai Châu, các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, thị xã Mường Lay và huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên thường xảy ra động đất. Trận mạnh nhất 6,7 độ xảy ra tại Tuần Giáo năm 1983.
Theo phân loại của Việt Nam, động đất 5 độ thuộc diện trung bình, có thể gây thiệt hại trung bình tới nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém. Động đất 4 độ thuộc dạng yếu, đồ vật trong nhà rung động và tạo ra tiếng ồn, không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Động đất 3 độ là dạng yếu, hiếm khi gây thiệt hại.
Gia Chính