Sự thật về cáo buộc ông Biden giấu bệnh ung thư: Chuyên gia nói gì?

Sự thật về cáo buộc ông Biden giấu bệnh ung thư: Chuyên gia nói gì?

bởi

trong
Sự thật về cáo buộc ông Biden giấu bệnh ung thư: Chuyên gia nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ ông Joe Biden giấu bệnh ung thư trong lúc còn tại nhiệm – Ảnh: SNOPES

Ngày 20-5, văn phòng cựu tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4. Căn bệnh đã di căn đến xương và được đánh giá là thể tiến triển nhanh, khó chữa.

Ngay lập tức thông tin này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông Biden có cố tình giấu bệnh khi còn tại nhiệm hay không, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại một cuộc họp báo ngày 19-5, ông Trump nói: “Thật buồn khi công chúng không được thông báo sớm hơn. Để đến được giai đoạn 9, phải mất nhiều thời gian”.

Theo chuyên trang kiểm chứng tin tức Snopes, trên thực tế không tồn tại giai đoạn 9 trong phân loại mức độ tiến triển bệnh ung thư, ông Biden được chẩn đoán ở giai đoạn 4.

Ngay hôm sau ngày 20-5, người phát ngôn Nhà Trắng Chris Meagher phản hồi: lần xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) gần nhất của ông Biden là vào năm 2014 – khi ông khoảng 71 tuổi, nghĩa là ông không được chẩn đoán khi đang giữ chức tổng thống.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới Mỹ, nhưng không phải ai cũng được xét nghiệm định kỳ.

Theo Lực lượng đặc nhiệm phòng ngừa bệnh Mỹ (USPSTF), việc sàng lọc PSA không được khuyến nghị cho nam giới từ 70 tuổi trở lên do có nhiều rủi ro hơn là lợi ích trong quá trình sinh thiết và điều trị.

Bệnh ung thư của ông Biden chỉ được phát hiện sau khi ông có triệu chứng rối loạn tiểu tiện. Năm 2019, ông từng được chẩn đoán phì đại lành tính tuyến tiền liệt – một bệnh lý phổ biến và không làm tăng nguy cơ ung thư.

Do đó theo các chuyên gia, việc ông Biden không xét nghiệm PSA sau tuổi 70 là phù hợp với hướng dẫn hiện hành.

Đáng chú ý, bệnh của ông Biden tiến triển khá nhanh. Ung thư của ông Biden được đánh giá 9 điểm trên 10 theo thang Gleason – tức mức độ rất cao và thường lan nhanh.

Dù nhiều loại ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm, nhưng trường hợp của ông Biden được cho là nguy hiểm và có thể di căn trong thời gian ngắn – thậm chí dưới 2 năm – nhất là khi không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Theo luật Mỹ, tổng thống không bị bắt buộc phải công khai tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều đời tổng thống từng giấu bệnh, như Woodrow Wilson (bị đột quỵ), John F. Kennedy (mắc nhiều bệnh lý mãn tính) để giữ hình ảnh cá nhân.

Trong suốt nhiệm kỳ, ông Biden từng đối mặt với chỉ trích vì không làm bài kiểm tra nhận thức và giữ kín thông tin y tế cá nhân. Trong khi đó, ông Trump và ông Obama đều công bố kết quả xét nghiệm PSA trong thời gian đương nhiệm.

Đặc biệt, vào thời điểm ông Biden công bố chẩn đoán, một cuốn sách có tựa “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” (tạm dịch: Tội lỗi nguyên thủy: Sự suy tàn của Tổng thống Biden, Sự che đậy và Quyết định tái tranh cử đầy tai hại) – của các nhà báo Jake Tapper và Alex Thompson – được xuất bản. Cuốn sách cáo buộc đội ngũ của ông Biden cố tình che giấu sự suy giảm sức khỏe của ông để duy trì chiến dịch tái tranh cử.