UAV Ukraine tấn công Nga dồn dập

UAV Ukraine tấn công Nga dồn dập

bởi

trong

Hôm qua 23.5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không đã bắn hạ 112 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 24 chiếc tại vùng Moscow. Đợt tấn công làm 8 người bị thương tại một khu công nghiệp thuộc vùng Lipetsk, cách đông nam Moscow khoảng 450 km về phía đông, theo AFP.

Ngày 22.5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 485 UAV Ukraine bị hạ trên lãnh thổ Nga trong hai ngày từ 20 – 21.5. Chỉ trong 12 giờ ngày 22.5, Nga tiêu diệt 159 UAV của Ukraine. Các đợt tấn công làm 3 sân bay thuộc Moscow gồm Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky phải liên tục tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng nhiều chuyến bay. Vùng Moscow của Nga nằm tương đối xa tiền tuyến và không thường xuyên bị tấn công.

Ông Putin muốn lập ‘vùng đệm an ninh’ dọc biên giới với Ukraine

Phía Ukraine chưa xác nhận các cáo buộc trên. Tuy nhiên, trang The Kyiv Independent dẫn lời người phát ngôn Serhii Bratchuk của Quân tình nguyện miền nam Ukraine phân tích rằng đó là một phần chiến dịch gây sức ép lên ngành hậu cần, lực lượng phòng không và tâm lý của người dân Nga. Ngày 22.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị lập một vùng đệm an ninh tại vùng giáp giới Ukraine nhằm bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công tầm xa của đối phương, theo Đài RT.

UAV Ukraine tấn công Nga dồn dập

Binh sĩ Ukraine bên cạnh một UAV chiến đấu

ẢNH: REUTERS

Đợt leo thang tấn công diễn ra trong bối cảnh hai bên chưa xúc tiến vòng đàm phán tiếp theo sau cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây một tuần. Bloomberg hôm qua dẫn một số nguồn ngoại giao châu Âu loan tin vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra vào tuần sau, và Vatican là một địa điểm được cân nhắc. Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny, hiện là Đại sứ tại Anh, hôm 22.5 cho rằng Kyiv chỉ có thể tiến hành một cuộc chiến sinh tồn bằng công nghệ cao với nguồn nhân lực và kinh tế tối thiểu, tập trung vào việc phá hủy tiềm lực kinh tế và quân sự dành cho xung đột của Moscow.