
Theo Đài RT, Tổng thống Putin cho biết khu vực này sẽ nằm dọc biên giới của các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod.
Ý tưởng tạo ra “một vành đai an ninh nhất định” dọc biên giới với Ukraine lần đầu tiên được Tổng thống Putin đưa ra vào tháng 3.2024. Ông Putin cho biết Nga phải tạo ra một khu vực như vậy để bảo vệ dân thường ở các khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.
Bình luận về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng phát biểu của Tổng thống Putin cho thấy Nga không thực sự quan tâm đến hòa bình.
Trong khi đó, theo Reuters, Đại sứ Ukraine tại London (Anh) Valery Zaluzhnyi ngày 22.5 cho rằng Ukraine nên từ bỏ mọi ý định khôi phục lại biên giới được thiết lập sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, và thậm chí cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga năm 2022.
Trang tin tức RBK dẫn lời ông Zaluzhnyi nói thêm rằng: “Ý kiến cá nhân của tôi là đối thủ vẫn còn nguồn lực, lực lượng và phương tiện để tấn công vào lãnh thổ của chúng ta và tiến hành các hoạt động tấn công cụ thể. Do vậy, hiện nay, chúng ta chỉ có thể nói về một cuộc đấu tranh sinh tồn bằng công nghệ cao, sử dụng tối thiểu các biện pháp kinh tế để đạt được lợi ích tối đa”.