Khi được hỏi về công tác chuẩn bị bản ghi nhớ giữa Nga và Ukraine về một thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết phía Nga đang tiến hành phần việc của mình và đã đạt đến giai đoạn mới, đồng thời khẳng định sẽ chuyển giao văn kiện này cho Ukraine.
Liên quan địa điểm tổ chức đàm phán, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và Ukraine là hai quốc gia Chính thống giáo Đông phương, do đó không thể đàm phán tại Vatican, vùng đất của Công giáo.
Ông Putin muốn lập ‘vùng đệm an ninh’ dọc biên giới với Ukraine
“Tôi cho rằng việc các quốc gia Chính thống giáo thảo luận các vấn đề liên quan đến loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột tại Vatican, vùng đất của Công giáo, là điều hơi thiếu tinh tế. Do vậy, việc đàm phán tại Vatican là thiếu thực tế”, ông Lavrov cho biết.
Trước đó, Mỹ, Italy và Giáo hoàng Leo XIV đều cho biết Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự một buổi lễ tại Điện Kremlin, Nga ngày 22.5.2025
Trả lời TASS ngày 23.5, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga và Ukraine vẫn chưa thống nhất về địa điểm tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo. “Hiện vẫn chưa có quyết định hay thỏa thuận nào về nền tảng đàm phán tiếp theo. Tất nhiên, quyết định này không thể do một bên đơn phương đưa ra. Nó cần sự đồng thuận của cả hai bên. Khi đến đúng lúc, quyết định này sẽ tất yếu được đưa ra”, theo ông Peskov.
Nga, Ukraine trao đổi tù binh kỷ lục
Nga và Ukraine ngày 23.5 bắt đầu một cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.2022, theo Reuters. Trong cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16.5, Nga và Ukraine nhất trí trao đổi 1.000 tù nhân, nhưng không nhất trí về lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Các tù binh Ukraine trở về nhà ngày 23.5.2025
ẢNH: REUTERS
Bình luận về sự kiện trên, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 23.5: “Một cuộc trao đổi tù nhân lớn vừa được hoàn tất giữa Nga và Ukraine. Nó sẽ sớm có hiệu lực. Xin chúc mừng cả hai bên về cuộc đàm phán này. Điều này có thể dẫn đến điều gì đó lớn lao”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên Telegram rằng: “Chúng tôi đang đưa người dân của mình trở về nhà. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi ‘1000 đổi 1000’ đã được thực hiện. Hôm nay, 2 bên sẽ trao đổi 390 người. Vào ngày 24 – 25.5, chúng tôi hy vọng việc trao đổi sẽ tiếp tục”.
“Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ và làm việc 24/7 để đưa những người nam nữ Ukraine trở về nhà. Việc đưa tất cả những người vẫn đang bị giam giữ trở về là rất quan trọng”, ông Zelensky nói thêm.
Ông Trump không mặn mà, Ukraine nhờ EU giáng thêm đòn cấm vận Nga
Theo ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, các đại diện ngoại giao của các nước Bắc Âu và Baltic cũng tham gia vào quá trình chuẩn bị cho việc trao đổi. Ông nói thêm rằng sau khi hoàn tất việc trao đổi “1.000 đổi 1.000”, các cuộc đàm phán trực tiếp Nga – Ukraine có thể được lên kế hoạch.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 270 binh sĩ và 120 thường dân đã trở về nước này trong giai đoạn đầu tiên.
Nga, Ukraine giao tranh quyết liệt
Quân đội Nga cho biết đã kiểm soát 6 khu vực từ ngày 17 – 23.5. Theo đó, Nga đã kiểm soát khu định cư Maryino ở vùng Sumy, khu định cư Radkovka ở vùng Kharkov, các khu định cư Akeksandropol, Novoolenovka, Bogatyr và Novaya Poltavka ở vùng Donetsk
Từ ngày 17 – 23.5, lực lượng Nga cũng tiến hành 12 cuộc không kích kết hợp bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quân sự, sân bay quân sự, kho vũ khí và đạn dược, địa điểm sản xuất và lưu trữ UAV, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, theo TASS.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này cũng đã bắn hạ 112 UAV của Ukraine trong ngày 23.5, bao gồm 24 chiếc trên bầu trời Moscow và một chiếc trên vùng Lipetsk.
UAV kiểu Shahed của Nga càng nguy hiểm hơn, Ukraine đối phó ra sao?
Phía Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Song, ngày 23.5, Ukraine đã xác nhận một cuộc tấn công vào một nhà máy sản xuất các bộ phận cho vũ khí của Nga, bao gồm cả tên lửa đạn đạo Iskander, ở thành phố Yelets thuộc tỉnh Lipetsk (Nga). “Mục tiêu đã bị bắn trúng và một loạt vụ nổ đã được ghi nhận. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này”, The Kyiv Independent dẫn bài viết của Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên mạng xã hội.
Phần Lan tập trận quy mô lớn giáp biên giới Nga
Theo RIA Novosti, Phần Lan ngày 23.5 bắt đầu cuộc tập trận trên bộ mang tên Thanh gươm Karelia 25 với sự tham gia của hơn 5.000 quân nhân tại vùng Kymenlaakso (miền nam Phần Lan, giáp biên giới Nga).
Quân đội Phần Lan thông báo cuộc tập trận diễn ra từ ngày 23.5-1.6. Lữ đoàn Karelia của nước này sẽ chỉ huy cuộc tập trận này. Theo quân đội Phần Lan, cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ, trong đó có cả các quân nhân của Anh và Mỹ. Cuộc tập trận cũng huy động khoảng 700 loại khí tài, trong đó có trực thăng tấn công của Anh.
Trước đó, Phần Lan cũng đã khởi động cuộc tập trận mang tên Lưỡi gươm năng động 25, kéo dài từ ngày 21-31.5. Sự kiện này diễn ra tại các vùng Eastern Uusimaa và Kymenlaakso, cũng đều giáp biên giới với Nga.