
Biển quảng cáo trên đường phố Damascus cảm ơn Ả Rập Xê Út và Mỹ
ảnh: afp
Syria phải “tiếp tục hành động để trở thành một đất nước ổn định, hòa bình, và quyết định hôm nay sẽ hy vọng đưa quốc gia này đến con đường dẫn tới tương lai tươi sáng, thịnh vượng và bền vững”, AFP hôm 24.5 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ra quyết định dỡ bỏ cấm vận kinh tế cho Syria.
Trong chuyến công du Trung Đông, chủ nhân Nhà Trắng bất ngờ thông báo đang tiến hành dỡ bỏ cấm vận từ thời cựu Tổng thống Assad theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út.
Việc dỡ bỏ cấm vận được tiến hành với điều kiện chính quyền mới ở Damascus không cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chức khủng bố và đảm bảo an toàn cho các sắc dân thiểu số cũng như tôn giáo.
Ông Trump lần đầu gặp cựu ‘phần tử khủng bố’, Mỹ thay đổi lớn chính sách về Syria
Cùng với quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ Ngoại giao cũng ban hành các lệnh miễn trừ kéo dài 180 ngày, theo đó cho phép các nước đối tác và đồng minh tham gia vào công cuộc tái thiết Syria, và bật đèn xanh cho các công ty đến làm ăn tại nước này.
Lệnh miễn trừ của Bộ Ngoại giao được thực hiện cho hoạt động đầu tư mới, dịch vụ tài chính và những giao dịch liên quan đến sản phẩm dầu mỏ của Syria.
Nước ngoài giờ đây cũng có thể giao dịch với chính quyền mới ở Damascus và những tổ chức trước đó nằm trên danh sách cấm vận.
Mỹ lần đầu tiên đưa Syria vào danh sách các nước mà Washington cáo buộc có hành vi bảo trợ khủng bố năm 1979, và kể từ đó nhiều lần gia tăng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt sau năm 2011.