
Ông Cao Văn Vân và 16 hộ dân đứng đơn gửi chính quyền địa phương – Ảnh: AN ANH
Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, người dân thôn Bảo Vinh (xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) cho biết trước năm 1990, con đường đi từ trường mẫu giáo thôn xuyên qua khu dân cư rồi đến chợ Bảo Vinh đã được hình thành, và là đường đi chung của nhân dân trong thôn.
Dân bức xúc vì đường đi chung bị rào chắn
Tuy nhiên từ đầu tháng 3-2025 đến nay, con đường này bị ông Lê Văn Mọn – bí thư chi bộ thôn Bảo Vinh – rào chắn, bít lối ra chợ của người dân. Ông Mọn nêu lý do phần đất này thuộc quyền sử dụng của gia đình ông.
Ông Lê Quang Tiến (70 tuổi, ở thôn Bảo Vinh) cho biết con đường là lối đi để người dân vận chuyển nông sản, đi lại sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ công cộng.
Từ ngày đường bị rào chắn, người dân phải đi đường vòng xa hơn nên rất bất tiện.
Theo ông Tiến, con đường nói trên đã tồn tại hàng chục năm nay, trước khi gia đình ông Lê Văn Mọn đến định cư.
“Đó là đường đi chung bao đời của chúng tôi, từ lúc còn nhỏ đã quen đi lối đó. Bây giờ bị bịt lại, người già, trẻ nhỏ phải đi vòng xa xôi” – ông Tiến bức xúc.

Đường đi chung đã bị bí thư chi bộ thôn rào chắn, vì đất đã được cấp sổ đỏ cho hộ gia đình ông – Ảnh: AN ANH
Còn ông Cao Văn Vân (58 tuổi) cho biết do lối đi chung bị rào chắn nên mọi sinh hoạt, đi lại của người dân đều bị đảo lộn.
Trước đây một số hộ lắp đồng hồ nước sinh hoạt dọc lối đi gần đường ống chính, nhưng hiện nay khu vực này bị rào chắn, khóa cổng. Chủ hộ muốn vào kiểm tra đồng hồ nước của mình cũng không vào được.
“Con đường đó là lối đi chung của cả xóm bao năm nay, giờ tự nhiên bị rào chắn. Chúng tôi rất mong chính quyền các cấp sớm giải quyết để mở lại lối đi cho dân” – ông Vân kiến nghị.
Đất đường đi chung đã được cấp sổ đỏ cho hộ bí thư chi bộ thôn
Bức xúc trước việc lối đi chung bị rào chắn, 16 hộ dân thôn Bảo Vinh đã làm đơn phản ánh lên chính quyền cấp huyện nhờ can thiệp. UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo UBND xã Phước Vinh giải quyết. Xã đã tổ chức hòa giải nhưng không thành.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Tâm – phó chủ tịch UBND xã Phước Vinh – cho biết ông Lê Văn Mọn hiện là bí thư chi bộ thôn Bảo Vinh.

Theo người dân, lối đi chung có từ rất lâu, từ khi khu dân cư Bảo Vinh hình thành – Ảnh: AN ANH
Sự việc hòa giải không thành do khu đất là lối đi chung nói trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Mọn từ năm 2011.
Cũng theo ông Tâm, bản đồ địa chính năm 1996 được UBND tỉnh thông qua cũng không thể hiện con đường là lối đi chung nói trên.
“Bản đồ địa chính 1996 là cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và cũng là cơ sở để hòa giải, giải quyết tranh chấp về đất đai” – ông Tâm nói.
Trước đó, trong thông báo của UBND xã Phước Vinh về việc hòa giải sự việc nói trên, đa số ý kiến người dân cho rằng con đường đã có từ rất lâu, trước khi ông Lê Văn Mọn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Việc ông Lê Văn Mọn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ai hay biết và không ai ký giáp ranh hoặc biên bản đo đạc. Khi đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Mọn có hứa sẽ chừa đường nhưng không thực hiện.
Tuy nhiên, ông Lê Văn Mọn cho rằng khu vực đất nói trên được gia đình ông khai hoang từ 2003 trở về trước và được UBND xã xác nhận. Ông nói không có việc ông hứa chừa đường đi.
Người dân có thể khởi kiện ra tòa
Theo UBND xã Phước Vinh, qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thu thập giấy tờ, tài liệu do các bên cung cấp, đối chiếu hồ sơ địa chính do UBND xã quản lý, UBND xã vận động ông Lê Văn Mọn chừa đường đi như lời đã hứa.
Tuy nhiên, ông bí thư chi bộ thôn không đồng ý thỏa thuận. Do đó kết quả hòa giải tranh chấp đất không thành.
Ông Đàng Năng Tom – phó chủ tịch UBND huyện Ninh Phước – cho biết huyện đã có thông báo gửi cho người dân rằng kết quả hòa giải do xã Phước Vinh tổ chức không thành, do đó người dân có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.