Công Phượng phải nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam

Công Phượng phải nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam

bởi

trong

Ngày Công Phượng trở lại

HLV Kim Sang-sik đã điền tên Công Phượng vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho màn so tài với Malaysia (10.6, sân Bukit Jalil) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Sau 2 năm (kể từ trận giao hữu với Palestine hồi tháng 9.2023), Công Phượng mới trở lại màu áo tuyển. 

Sở dĩ trong khoảng thời gian này, Công Phượng không được triệu tập bởi anh phải ngồi dự bị tại Yokohama FC. Tiền đạo 30 tuổi chỉ đá 84 phút trong 2 trận (đều ở Cúp quốc gia Nhật Bản) trong suốt 2 mùa này. Anh không được ra sân tại J-League 1 và J-League 2.

Công Phượng phải nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam

Công Phượng (áo xanh) trong màu áo CLB Bình Phước

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI BÌNH PHƯỚC

Nói như cựu HLV Philippe Troussier của đội tuyển Việt Nam, thì “như thế không nên gọi là thực sự xuất ngoại”. 

Trở về Việt Nam khoác áo CLB Bình Phước, Công Phượng đã tự viết lại sự nghiệp. 9 bàn thắng, trong đó có 7 pha lập công ở hạng nhất, đã giúp Công Phượng có mùa giải ghi bàn hiệu quả nhất tính từ năm 2018 đến nay. 

Tất nhiên, giải hạng nhất kém xa V-League về chất lượng chuyên môn. Dù vậy, Công Phượng về nước khi thị trường chuyển nhượng V-League đã đóng cửa. Chân sút sinh năm 1995 chỉ có giải hạng nhất để lựa chọn, và đội bóng tham vọng như Bình Phước, cùng môi trường vừa vặn đã giúp cựu tiền đạo HAGL từng bước lấy lại phong độ. 

HLV Kim Sang-sik ghi nhận sự tiến bộ của cầu thủ 30 tuổi trong những lần ra sân trực tiếp xem, phân tích và đánh giá học trò. “Tôi muốn trao cơ hội cho những người nỗ lực”, ông Kim khẳng định. 

Bên cạnh vai trò “đầu tàu” hàng công, Công Phượng còn có 3 cú sút phạt thành bàn mùa này, nhiều nhất làng bóng Việt. Tố chất kỹ thuật, lực chân, khả năng cầm bóng rê dắt của tiền đạo Bình Phước sẽ mang đến cho đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn. 

Không dễ cạnh tranh 

Công Phượng đã khoác áo tuyển suốt 8 năm, tuy nhiên, anh chỉ có 28 trận đá chính, chủ yếu tập trung ở giai đoạn 2018 – 2020. 

Giải đấu hay nhất của cựu tiền đạo HAGL là Asian Cup 2019. Ngay sau khi vô địch AFF Cup 2018, chân sút chủ lực Anh Đức xin rời tuyển, còn Văn Quyết không được gọi. Công Phượng trở thành mũi nhọn số một trên hàng công, đá trong vài trò “số 9 ảo” để quấy phá đối thủ.

2 bàn thắng vào lưới Iraq và Jordan, cùng những pha rê dắt khiến hàng thủ Nhật Bản vất vả chống đỡ, giúp Công Phượng có màn trình diễn để đời ở sân chơi châu Á.

Công Phượng phải nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Công Phượng nỗ lực trở lại

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI BÌNH PHƯỚC

Dù vậy sau đó, Công Phượng đuối dần. Cầu thủ xứ Nghệ bị nhìn nhận là cầm bóng rườm rà, gây chậm nhịp chơi, đồng thời cũng không hỗ trợ nhiều cho phòng ngự. Ở trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo từng nói Công Phượng vì nôn nóng, nên đã không tuân thủ chiến thuật. 

Lối chơi có phần bản năng từng là trở ngại với Công Phượng. Chân sút sinh năm 1995 thuộc mẫu khó dùng, dẫu anh có thừa tố chất để vươn cao. Hiếm cầu thủ Việt Nam nào sút tốt bằng hai chân, ưa thích đột phá cá nhân và đá phạt tốt như Công Phượng.

Sau 2 năm xa rời màu áo tuyển, Công Phượng có thích ứng với nhịp chơi nhanh, dồn dập của đội tuyển Việt Nam hay không, đó vẫn là dấu hỏi.

HLV Kim Sang-sik luôn yêu cầu học trò phải chuyền bóng, di chuyển liên tục, xử lý gọn gàng bằng một hoặc hai chạm, chạy chỗ để mở khoảng trống. Ông thầy người Hàn Quốc thích sự giản đơn và chỉ tập trung vào tính hiệu quả.

Đây không phải phong cách quen thuộc của Công Phượng. Để có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam, bên cạnh cải thiện thể lực, chân sút của Bình Phước phải gò mình vào khuôn khổ chiến thuật đầy khắt khe, mà không ít ngôi sao đã phải “chào thua”. 

Ở tuổi 30, khi dư địa để cải thiện kỹ chiến thuật không còn nhiều, mà lại rất khó thay đổi thói quen chơi bóng đã in hằn cả sự nghiệp, Công Phượng còn chặng đường dài phải đi. 

Bên cạnh chờ đợi Công Phượng thích ứng, hy vọng HLV Kim Sang-sik có thể khai thác tốt điểm mạnh của học trò. Ông đã đặt Ngọc Tân, Văn Vĩ, Hai Long… vào đúng vị trí để cầu thủ phát huy năng lực. 

Điều tương tự có thể đến với Công Phượng, khi thầy mở lòng, còn trò sẽ trân trọng cơ hội này để khiến khán giả một lần nữa phải nhắc đến mình.