Có nên rút phích cắm bộ sạc khi không sử dụng?

Có nên rút phích cắm bộ sạc khi không sử dụng?

bởi

trong

Để tìm hiểu, chúng ta hãy cùng xem liệu bộ sạc smartphone, laptop hoặc tablet sẽ tiêu hao bao nhiêu lượng điện năng? Từ đó tính toán có nên rút phích cắm khi không sử dụng để tiết kiệm tiền điện hay không? Trước khi đưa ra câu trả lời, chúng ta cần tiến hành đo lường chính xác mức tiêu thụ điện của nhiều loại bộ sạc phổ biến và tính toán chi phí hằng năm cho việc cắm chúng vào ổ điện.

Có nên rút phích cắm bộ sạc khi không sử dụng?

Việc cắm bộ sạc vào ổ cắm khi không sử dụng chỉ tiêu tốn một lượng nhỏ điện năng

ẢNH: K. VĂN

Bộ sạc tiêu hao điện ra sao khi cắm vào ổ điện

Nhiều người đã nghe đến khái niệm “tải ảo” nhằm chỉ việc thiết bị tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ. Thực tế cho thấy, có rất nhiều thiết bị trong một ngôi nhà tiêu tốn điện năng một cách bất ngờ. Khi đo lường mức tiêu thụ điện của các thiết bị thông thường, nhiều người thường bị sốc trước lượng điện mà một chiếc tivi sử dụng khi không có ai xem.

Để có cái nhìn rõ hơn, chúng ta hãy thử với đồng hồ đo công suất điện Kill a Watt nhằm đo mức tiêu thụ điện của các bộ sạc. Đồng hồ này không chỉ biết lượng điện tiêu thụ (tính bằng watt) mà còn tính toán chi phí hằng ngày, hằng tháng và hằng năm cho người dùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các đồng hồ này thường gặp khó khăn trong việc đo lường mức tiêu thụ dưới 1W.

Quá trình thử nghiệm cho thấy bộ sạc smartphone và tablet gần như không tiêu thụ điện năng khi không có thiết bị nào được cắm vào. Các bộ sạc này chỉ tiêu thụ từ 0,05W đến 0,1W ở chế độ chờ, tức là dưới 1W – một mức tiêu thụ quá nhỏ để có thể đo lường chính xác. Để so sánh, một bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng tiêu thụ từ 5 – 7 watt, nghĩa là người dùng cần cắm khoảng 100 bộ sạc điện thoại để đạt được mức tiêu thụ tương đương.

Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, một học sinh bị điện giật tử vong

Đối với bộ sạc laptop, kết quả cũng không khác biệt nhiều. Các bộ sạc mới thường tiêu thụ rất ít điện năng khi không sử dụng, trong khi các bộ sạc cũ có thể tiêu thụ vài watt. Tuy nhiên nhìn chung, bộ sạc laptop mới không tiêu tốn nhiều điện năng như nhiều người vẫn nghĩ. Con số này ít hơn nhiều so với bộ sạc cũ, nơi tiêu hao lượng điện có thể trong khoảng từ 5 – 10W khi không sử dụng.

Khi xét đơn giản với bộ sạc smartphone hiện đại, nếu có 5 bộ sạc được cắm vào ổ điện với mỗi bộ tiêu thụ ở mức 0,05W (mỗi giờ), tổng mức tiêu thụ điện hằng tháng chỉ khoảng 36W. Nếu tính theo giá điện bậc thang như trong bảng giá mới nhất của Điện lực, trong trường hợp sử dụng mức cao nhất là bậc 6 (3.460 đồng/1kW), mức tiêu thụ này tương đương khoảng 124,56 đồng cho mỗi tháng hoặc 1.495 đồng cho mỗi năm.

Điều này có nghĩa người dùng cần phải rút hàng chục bộ sạc khỏi ổ cắm điện để tiết kiệm được khoảng 10.000 đồng tiền điện cho một năm. Chính vì vậy, thay vì lo lắng về bộ sạc cắm vào điện khi không sử dụng, người dùng nên tập trung vào việc xác định các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn hơn như TV hoặc TV Box.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là việc rút bộ sạc khỏi ổ cắm sẽ giúp đảm bảo sự an toàn trong các sự cố liên quan đến điện, đặc biệt trong trường hợp thời tiết xấu. Ngoài ra, người dùng cũng nên tránh sử dụng các bộ sạc chất lượng kém để tránh các sự cố rò rỉ điện.