Sếp doanh nghiệp bất động sản liên tục mua bán cổ phiếu

Sếp doanh nghiệp bất động sản liên tục mua bán cổ phiếu

bởi

trong

Lãnh đạo Hà Đô, Hoàng Quân, Novaland… liên tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trong bối cảnh hiệu suất ngành này tăng 38% từ đầu năm, vượt xa VN-Index.

Giữa tuần này, ông Nguyễn Trọng Thông, người sáng lập Tập đoàn Hà Đô, đăng ký mua 3,25 triệu cổ phiếu HDG để tăng sở hữu tại đây lên 32,8%. Một ngày sau, ông Nguyễn Trọng Minh – con trai ông Thông, đồng thời là Tổng giám đốc Hà Đô – cũng muốn gom thêm 4 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu HDG đang trong nhịp tăng mạnh, từ vùng giá dưới 20.000 đồng vào đầu tháng 4 lên trên 26.000 đồng. Theo giá đóng cửa phiên cuối tuần, cha con nhà sáng lập Tập đoàn Hà Đô có thể chi hơn 190 tỷ đồng để mua khối cổ phiếu vừa đăng ký.

Cùng giai đoạn này, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị , đang mua 25 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu lên 8,6%, qua đó trở thành cổ đông lớn. Trước đó một tháng, ông Tuấn đã mua 23 triệu cổ phiếu.

Giao dịch được người đứng đầu Địa ốc Hoàng Quân công bố vài ngày trước phiên họp cổ đông thường niên. Khi phiên họp diễn ra, ông Tuấn cho biết “thương” cổ đông cũng như bản thân và gia đình mình bởi đầu tư rất nhiều vào cổ phiếu HQC, trong khi vùng giá hiện tại (3.000 đồng) chưa phản ánh đúng sức khỏe thực tế và nội tại doanh nghiệp. Ông cho rằng nếu tính theo giá trị sổ sách, cổ phiếu phải đạt 15.000 đồng.





Sếp doanh nghiệp bất động sản liên tục mua bán cổ phiếu

Giao dịch chứng khoán tại sàn Yuanta ở quận 1, tháng 3/2021. Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress

Ở chiều ngược lại, không ít lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản và người thân của họ liên tục bán ra cổ phiếu.

Gần đây nhất, liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland Bùi Thành Nhơn đã đăng ký bán gần 19 triệu cổ phiếu để cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu nợ và các lý do cá nhân. Đến cuối tuần này, ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Nhơn) thông báo đã bán xong 2,9 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3,86%, tương đương 75,3 triệu cổ phiếu.

4 cổ đông khác đang trong thời gian giao dịch là NovaGroup, Diamond Properties và vợ con ông Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương và Bùi Cao Ngọc Quỳnh.

Với lý do giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, ông Lê Minh Tuân – Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) cũng mới bán 2 triệu cổ phiếu, còn một thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc công ty này bán gần 1 triệu cổ phiếu khi thị giá hồi phục sau nhịp giảm mạnh.

Tương tự, một lãnh đạo cấp cao của Rox Key Holdings (mã chứng khoán: TN1) – doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý và vận hành bất động sản – lên kế hoạch bán hơn 343.000 cổ phiếu để cơ cấu lại khoản đầu tư. Sau giao dịch, lãnh đạo này chỉ còn sở hữu 300 cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản sôi động khi hiệu suất chung của ngành này vượt trội so với VN-Index. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu bất động sản tăng 38%, trong khi chỉ số đại diện cho sàn TP HCM tăng chưa đến 4%. Tỷ trọng đóng góp vốn hóa của nhóm này đang xấp xỉ 16%.

Trong tháng 5, cổ phiếu bất động sản cũng đang dẫn đầu về hiệu suất sinh lời khi tăng hơn 25%, chủ yếu nhờ sự đóng góp của các cổ phiếu liên quan đến Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL.

Nói với VnExpress cách đây không lâu, ông Đỗ Thạch Lam, Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Công ty Chứng khoán Rồng Việt, lạc quan về triển vọng cổ phiếu ngành này sau giai đoạn khó khăn chung của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

Những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, cổ phiếu bất động sản kém hấp dẫn nhà đầu tư bởi nguồn cung thị trường mới ở bước đầu của giai đoạn hồi phục. Bên cạnh đó, 3 bộ luật gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành nhưng vì độ trễ của chính sách nên cần thêm thời gian để thấy chuyển động rõ nét ở các doanh nghiệp vướng pháp lý.

Theo ông Lam, hiện tại, cổ phiếu ngành này có sự phân hóa rõ hơn. Những mã ghi nhận mức tăng mạnh và thanh khoản lớn chủ yếu thuộc về doanh nghiệp có nền tảng tài chính tương đối tốt, đặc biệt là có danh mục dự án tốt, pháp lý đầy đủ hoặc hưởng lợi từ đầu tư công. Đà tăng có thể tiếp diễn khi nhóm bất động sản được dự báo nhân tố chính dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II.

Phương Đông