Người dân khu tái định cư khổ sở vì bãi tập kết rác

Người dân khu tái định cư khổ sở vì bãi tập kết rác

bởi

trong

Những ngày cuối tháng 5.2025, nhận được phản ánh của người dân tại khu tái định cư Lộc Thủy, PV Báo Thanh Niên đã có mặt để ghi nhận, chứng kiến cảnh tượng bãi rác không được quây rào bao quanh, rác thải chất đống ngổn ngang ngay trên phần vỉa hè. Các loại rác thải hỗn tạp, bốc mùi hôi khó chịu đã trở thành nỗi ám ảnh thường nhật của người dân sinh sống gần khu vực này.

Người dân khu tái định cư khổ sở vì bãi tập kết rác

Rác tập kết tại khuôn viên của khu tái định cư ảnh hưởng đến các hộ dân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Lê Văn Toàn (65 tuổi, người dân khu tái định cư Lộc Thủy), sống cách bãi rác khoảng 500 m, chia sẻ trong sự ngao ngán: “Mấy tháng nay, rác không được xử lý, ngày càng nhiều. Chúng tôi phải sống chung với mùi hôi thối, ruồi muỗi, và đủ thứ côn trùng. Đặc biệt là những ngày mưa, bãi rác càng trở nên nhếch nhác, không khí nặng mùi đến mức không thở nổi. Nguồn rác từ chợ, cùng các loại rác thải sinh hoạt, ruột gia súc đều đổ về đây. Nhất là mùa gió nồm, mùi thối bốc vào khu dân cư khiến chúng tôi không thể chịu được. Tôi rất lo ngại nếu để lâu, nhiều người ở đây sẽ bị bệnh”.

Qua tìm hiểu, đây là khu tái định cư được quy hoạch bài bản cho hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng từ các dự án trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô về sinh sống. Dù đã được đầu tư hệ thống điện đường, cây xanh, thoát nước, vỉa hè… tuy nhiên đến nay tại đây chỉ có hơn 70 hộ dân sinh sống.

Người dân khu tái định cư khổ sở vì bãi tập kết rác- Ảnh 2.

Rác rơi vãi ra vỉa hè nhếch nhác

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Do có nhiều phần đất để trống, gần đây, được sự đồng ý của UBND xã Lộc Thủy, đơn vị thu gom rác đã vận chuyển một số xuồng chứa rác đến đây tập kết. Theo thời gian, khu vực này không được xử lý, khử trùng thường xuyên khiến bãi rác trở thành nơi tập trung của ruồi, nhặng, muỗi, côn trùng và vi khuẩn, bốc mùi hôi.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, cho biết đây chỉ là bãi tập kết rác tạm thời của xã. Theo ông Hoàng, thời gian qua vì lượng rác trước chợ Lộc Thủy quá lớn, địa phương chưa có vị trí thích hợp tập kết rác nên đã vận chuyển rác về khu tái định cư này tập kết tạm thời, sau đó chở đi nơi khác để xử lý. “UBND xã Lộc Thủy đang khẩn trương khảo sát các vị trí để đặt các điểm tập kết rác mới phù hợp hơn”, ông Hoàng nói.

Dù đã có kế hoạch tập kết rác ở điểm mới, thì bãi rác cũ vẫn còn tồn tại và đang gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Vấn đề xử lý rác thải triệt để, biến bãi rác thành nơi an toàn, không còn ô nhiễm vẫn là một thách thức lớn. Người dân Lộc Thủy đang mong mỏi những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn từ chính quyền để cuộc sống của họ sớm trở lại bình thường, không còn bị mùi rác thải “ám ảnh” mỗi ngày.