
Từ năm 2013 đến nay, nhiều tòa nhà trong khu tái định cư Kiều Mai (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) bị bỏ hoang, không một bóng người sinh sống, rơi vào cảnh đìu hiu suốt hơn một thập kỷ. Những công trình từng được kỳ vọng phục vụ an sinh giờ đây trở thành những “tòa nhà ma” giữa lòng Thủ đô, gây lãng phí lớn và xuống cấp trầm trọng.

Dự án có tổng diện tích hơn 12,2ha, được quy hoạch phục vụ nhu cầu ở cho hơn 3.000 người sinh sống.
Vị trí dự án khá đắc địa: Phía Bắc giáp Quốc lộ 32, phía Nam tiếp giáp khu đất của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), phía Đông là tuyến đường sắt trên cao, còn phía Tây giáp khu dân cư thôn Kiều Mai.

Dù phần lớn các tòa nhà này đã được xây dựng hoàn thiện từ năm 2013, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành bố trí người dân vào sinh sống, khiến công trình bị bỏ không, hoang hóa, gây lãng phí nghiêm trọng.

Toàn bộ khu đất trong quy hoạch dự án được chia thành 15 ô, trong đó có 7 ô (ký hiệu từ CT1 đến CT7) được quy hoạch xây dựng các tòa chung cư cao tầng phục vụ mục đích tái định cư.
Trong ảnh là tòa nhà CT6, xung quanh được quây kín bằng hàng rào tôn cao, che chắn toàn bộ các lối ra vào, cho thấy công trình đã bị bỏ không suốt nhiều năm qua.

Từ bên ngoài nhìn vào, dễ dàng nhận thấy các lớp tường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng bị bong tróc, loang lổ, một số hạng mục như cửa ra vào, cửa sổ cũng đã hư hỏng, hoen gỉ theo thời gian.

Cách đó không xa là tòa nhà tái định cư cao 6 tầng, đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Trước đây, công trình này từng được một số cơ quan, đơn vị tạm thời sử dụng, nhưng hiện nay đã không còn hoạt động, rơi vào tình trạng xuống cấp, hoang hóa.

Rác thải chất đầy khắp nơi, cây cối mọc um tùm, không được cắt tỉa. Khu vực chốt bảo vệ hoang phế, kính vỡ, hoàn toàn không còn tác dụng trong việc quản lý hay bảo vệ tài sản công.

Hàng rào xung quanh các tòa nhà bị người dân tận dụng làm nơi phơi quần áo, gây mất mỹ quan đô thị và phản ánh tình trạng thiếu quản lý kéo dài.

Thậm chí, những khoảng đất trống trong khuôn viên khu tái định cư bị bỏ hoang cũng được người dân xung quanh tận dụng để trồng rau, biến khu vực này thành nơi canh tác tự phát giữa lòng đô thị.

Năm 2014, sau khi thành lập quận Bắc Từ Liêm, do chưa có trụ sở làm việc, UBND TP Hà Nội đã cho phép quận Bắc Từ Liêm tạm sử dụng 4 tòa nhà làm trụ sở cho Quận ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, từ năm 2021, khi quận chuyển về trụ sở mới, các tòa nhà này tiếp tục bị bỏ không.

Đi sâu vào bên trong, dễ dàng nhận thấy nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng do bị bỏ hoang trong thời gian dài mà không được duy tu, bảo dưỡng.


Bên trong tầng 1 của tòa nhà tái định cư, rác thải chất đống và vương vãi khắp lối đi, tạo nên khung cảnh nhếch nhác và mất an toàn.

Tại tầng 2, nhiều phòng cũng rơi vào tình trạng tương tự, bỏ trống hoàn toàn, không được đưa vào sử dụng, rác thải và bụi bẩn tích tụ.