Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak thông báo trên mạng xã hội X rằng phái đoàn cũng sẽ thảo luận với giới chức Nhà Trắng và các nhà lập pháp lưỡng đảng về kết quả cuộc đàm phán hòa bình với Nga và thỏa thuận khoáng sản Mỹ – Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (đi đầu) sau cuộc hòa đàm ngày 2.6 tại Istanbul
Ảnh: Reuters
Chuyến đi diễn ra một ngày sau vòng đàm phán hòa bình thứ 2 giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại TP.Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Cuộc đàm phán kết thúc mà không mang lại kết quả đột phá về việc ngừng bắn. Theo truyền thông hai nước, hai bên chỉ trao đổi biên bản ghi nhớ về các điều kiện ngừng bắn và đề xuất phương án giải quyết xung đột, đồng thời đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh và trao trả 12.000 thi thể binh sĩ.
Nga đưa ra các điều khoản cứng rắn tại cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, trưởng phái đoàn đàm phán của Kyiv, chỉ trích Nga vì tiếp tục “câu giờ” khi đợi đến ngày đàm phán mới công bố bản ghi nhớ, đồng thời từ chối ngừng bắn lâu dài. Theo nội dung văn kiện của Nga được Đài RT đăng tải, nước này đề xuất ngừng bắn 2 – 3 ngày tại một số khu vực để thu hồi thi thể binh sĩ. Moscow chỉ đồng ý ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày khi Ukraine rút hết quân khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát một phần và đơn phương sáp nhập hồi năm 2022, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích đề xuất này và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ cấm vận Nga để chấm dứt xung đột hoặc ít nhất là tiến đến việc ngừng bắn. Tổng thống Trump trước đó nói sẽ không cấm vận vào thời điểm này vì có thể phá hỏng cơ hội đạt thỏa thuận.
Mặt khác, ông Zelensky nói sẵn sàng tham gia cuộc gặp 3 bên với lãnh đạo Nga và Mỹ, cho rằng sẽ không có ngừng bắn nếu việc này chưa diễn ra. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 2.6 cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng tham gia cuộc gặp của các lãnh đạo như đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Phía Nga chưa bình luận nhưng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó tuyên bố cuộc gặp của các lãnh đạo chỉ có thể diễn ra sau khi đàm phán Nga – Ukraine đạt kết quả, theo TASS.
Trong bình luận hôm qua trên mạng xã hội, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay mục đích của cuộc đàm phán với Ukraine là nhằm đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng và toàn diện cho Nga, không phải nhằm thỏa hiệp về nền hòa bình dựa trên điều kiện ảo tưởng của ai đó, theo Reuters. Ông Medvedev cũng bắn tín hiệu rằng Moscow chắc chắn sẽ đáp trả Kyiv về vụ tấn công các căn cứ không quân hôm cuối tuần. “Sự trừng phạt là không thể tránh khỏi”, ông Medvedev nói.