Indonesia – Trung Quốc: Chủ nhà dùng 7 cầu thủ lai

Indonesia – Trung Quốc: Chủ nhà dùng 7 cầu thủ lai

bởi

trong

IndonesiaIndonesia đấu Trung Quốc ở lượt chín vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á, diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, tối 5/6.


  • 11′

    Cầu thủ Trung Quốc ăn vạ

    Trung Quốc phòng ngự thành công quả phạt góc biên trái của Indonesia. Cao Yongjing kiểm soát rồi dẫn bóng phản công nhưng bị Yakob Sayuri áp sát. Hai cầu thủ kéo áo lẫn nhau và trọng tài thổi phạt hậu vệ Indonesia. Sau đó, Yongjing ngã ra sân ôm chân đau đớn. Video quay chậm cho thấy Sayuri chỉ va nhẹ chân vào gối Yongjing.


  • 8′

    Thẻ vàng cho Trung Quốc

    Xu Haoyang nhận thẻ sau hai lần kéo người ở giữa sân trước pha bứt tốc phản công mạnh mẽ của Ricky Kambuaya. Trước đó, Trung Quốc được hưởng phạt góc biên trái nhưng không thể tận dụng. Đội khách dùng 5 cầu thủ quây quanh thủ môn Emil Audero, nhưng chiến thuật chưa phát huy tác dụng.


  • 5′

    Trung Quốc lỡ cơ hội

    Một đường chuyền dài nhanh từ sân nhà đến sát vòng cấm Indonesia. Zhang Yuning đỡ ngực rồi bình tĩnh chuyền vào vòng cấm chếch biên trái cho Wang Yudong. Tiền đạo 18 tuổi đẩy bóng chân phải rồi sút chân trái nhưng ăn nhiều ra má ngoài nên chệch khung thành.

    Cánh trái đang là hướng tấn công chủ đạo của đội khách.


  • 2′

    Indonesia sút xa

    Ricky Kambuaya sút từ khoảng 26 m không trúng khung thành. Trước đó, Trung Quốc chuyền hỏng để Thom Haye kiểm soát rồi chuyền cho Ricky.

    Gelora Bung Karno chật kín người trong sắc đỏ để tạo nên bầu không khí tuyệt vời cho trận đấu quan trọng của bóng đá châu Á.


  • 1′

    Trận đấu bắt đầu

    Trung Quốc giao bóng trước. Đội khách mặc áo trắng, quần đen, tất trắng. Indonesia mặc áo đỏ trắng, quần đỏ trắng, tất đỏ.

  • Trọng tài Uzbekistan điều khiển trận đấu

    Bắt chính là ông Rustam Lutfullin. Hai trọng tài biên hỗ trợ là Sanjar Shayusupov và Alisher Usmanov. VAR là ông Firdavs Norsafarov.

    Lutfullin 34 tuổi, đã có kinh nghiệm 10 năm làm trọng tài, nhưng mới cầm còi các trận quốc tế từ năm 2021. Ông chưa điều khiển trận nào có tuyển Trung Quốc, nhưng đã bắt trận Olympic Trung Quốc thắng Qatar 1-0 ở vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 2022. Khi đó, Lutfullin rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi trung vệ Jiang Shenglong và Jassem Gaber ở phút bù hiệp hai.

    Ông Lutfullin bắt chính ba trận của Indonesia, trong đó một trận U20 và hai trận đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất ông cầm còi, trên sân Bung Karno, tối 19/11/2024.

  • Thời tiết oi nóng

    Trận đấu diễn ra lúc 20h45 nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 29 độ C, cùng độ ẩm 80% và có gió nhẹ. Thời tiết này bất lợi với những cầu thủ thi đấu ở châu Âu.

    Các cầu thủ chưa thi đấu, nhưng bước ra sân làm thủ tục trước trận với mồ hôi ướt đẫm mặt và áo.

  • CĐV Indonesia hát vang sân Gelora Bung Karno





    Indonesia – Trung Quốc: Chủ nhà dùng 7 cầu thủ lai

    Sân Gelora Bung Karno chật kín 75.000 khán giả đến xem trận Indonesia gặp Trung Quốc. CĐV chủ nhà được hoạt náo viên bắt nhịp hát liên tục trước trận 30 phút. Ảnh: AFP





    Indonesia-trung-quoc-vong-loai-6316-8115

    CĐV Indonesia giơ biểu ngữ cổ vũ đội tuyển dự World Cup 2026. Ảnh: AFC





    Indonesia-trung-quoc-vong-loai-6337-9194

    Gần 3.000 CĐV Trung Quốcc đến tiếp sức cho đội tuyển tại sân Gelora Bung Karno. Ảnh: AFP

  • Kết quả 5 trận gần nhất của Trung Quốc

    Trung Quốc 0-2 Australia (Vòng loại ba World Cup 2026, 25/3/2025)

    Arab Saudi 1-0 Trung Quốc (Vòng loại ba World Cup 2026, 20/3/2025)

    Trung Quốc 1-3 Nhật Bản (Vòng loại ba World Cup 2026, 19/11/2024)

    Bahrain 0-1 Trung Quốc (Vòng loại ba World Cup 2026, 14/11/2024)

    Trung Quốc 2-1 Indonesia (Vòng loại ba World Cup 2026, 15/10/2024).

  • Kết quả 5 trận gần nhất của Indonesia

    Indonesia 1-0 Bahrain (Vòng loại ba World Cup 2026, 25/3/2025)

    Australia 5-1 Indonesia (Vòng loại ba World Cup 2026, 20/3/2025)

    Indonesia 0-1 Philippines (Vòng bảng ASEAN Cup 2024, 21/12/2024)

    Việt Nam 1-0 Indonesia (Vòng bảng ASEAN Cup 2024, 15/12/2024)

    Indonesia 3-3 Lào (Vòng bảng ASEAN Cup 2024, 12/12/2024).

Có 3 nội dung mới cập nhật

đang đứng thứ tư bảng C khi có 9 điểm với hiệu số -6 và ghi 8 bàn. Họ kém Australia bốn điểm và Arab Saudi một điểm.

Nếu toàn thắng trước Trung Quốc và Bahrain, Indonesia sẽ đạt 15 điểm. Khi ấy, họ cần Arab Saudi không thắng một trận, còn Australia không thắng cả hai trận – trong đó phải có một thất bại.

Trong trường hợp thắng một và hòa một, cơ hội đi tiếp của đội tuyển xứ vạn đảo vẫn còn nhưng mong manh vì chỉ số phụ thua thiệt nhiều đối thủ.

Mục tiêu thiết thực nhất của Indonesia là xếp thứ ba hoặc thứ tư – những vị trí giành vé dự vòng loại bốn khu vực châu Á. Hiện, họ hơn ba điểm so với Bahrain và Trung Quốc, trong khi lượt cuối chính hai đối thủ này phải chạm trán nhau.

Indonesia sẽ chắc chắn đi tiếp nếu giành thêm bốn điểm. Họ thậm chí sẽ giành vé sớm một lượt trận nếu thắng Trung Quốc tối nay, còn Bahrain không thắng Arab Saudi.

Ngay cả khi thua hai trận còn lại, cơ hội đi tiếp của Indonesia vẫn chưa hết. Khi ấy, thầy trò Patrick Kluivert phải mong Trung Quốc và Bahrain thắng một và thua một, để có cùng chín điểm và tính đến chỉ số phụ. Trường hợp Indonesia chỉ thắng thêm một trận, còn Bahrain hoặc Trung Quốc toàn thắng, chỉ số phụ cũng sẽ được tính đến.

HLV Patrick Kluivert cho biết Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhờ thời gian tập trung dài hơn thông thường, do các cầu thủ được sớm hội quân khi mùa giải CLB kết thúc. Tuy nhiên, đội vẫn vắng năm cái tên quen thuộc, trong đó thủ môn Maarten Paes và tiền vệ Marselino Ferdinan bị treo giò, hậu vệ Sandy Walsh, tiền đạo Ragnar Oratmagoen gặp chấn thương, còn Eliano Reijnders trở lại Hà Lan vì chuyện gia đình.

Danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu có 14 cái tên mang dòng máu lai. HLV Kluivert đã loại thủ môn Reza Arya, hậu vệ Jordi Amat, Shayne Pattynama, Pratama Arhan và Asnawi Mangkualam.

Trong khi đó, 25 cầu thủ Trung Quốc sang Indonesia đều thi đấu trong nước. So với trận thắng Indonesia 2-1 vào tháng 10/2024, lực lượng Trung Quốc có một số gương mặt mới, như hậu vệ Wang Shiqin, tiền vệ Serginho, Yang Mingyang, hay hai tiền đạo 18 tuổi Wang Yudong và Liu Chengyu.

Serginho là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Anh ra mắt đội tuyển ở trận thua Australia 0-2 hồi tháng 3. Trong khi đó, Yang Mingyang sinh tại Thụy Sĩ và mới hoàn tất thủ tục thi đấu cho Trung Quốc vào ngày 19/5. Trước đây, tiền vệ sinh năm 1995 đã thi đấu từ cấp độ U16 đến U20 cho Thụy Sĩ.

Hiếu Lương