
Đây là động thái hiếm hoi bởi chương trình hạt nhân của Trung Quốc vốn được bảo mật nghiêm ngặt, đặc biệt liên quan đến năng lực tên lửa và triển khai chiến đấu.
Ông Tống Trung Bình Song Zhongping, cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc, cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-5 được phát triển từ đầu thập niên 1970 và đưa vào biên chế năm 1981, đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân.
Ông Song cho biết: “Nếu không có DF-5, Trung Quốc khó được công nhận là cường quốc hạt nhân đáng tin cậy. Nó giúp Trung Quốc khẳng định vị thế toàn cầu”.
Theo đánh giá của Mỹ, Trung Quốc hiện sở hữu hơn 600 đầu đạn hoạt động và con số này có thể vượt 1.000 vào năm 2030. South China Morning Post dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đã xây dựng và cải tạo 3 căn cứ tên lửa lớn với tổng cộng 320 hầm phóng, cho thấy sự mở rộng đáng kể trong lực lượng răn đe hạt nhân.