
Đền Preah Vihear, nơi từng xảy ra tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan vào năm 2011 (Ảnh: Reuters).
Ngày 5/6, chính phủ Thái Lan kêu gọi Campuchia hợp tác tích cực trong nỗ lực giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh rằng Bangkok không công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), sau khi Phnom Penh tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra trước cơ quan tư pháp quốc tế.
Trong nhiều ngày qua, hai bên liên tục đưa ra các tuyên bố cam kết đối thoại nhưng cũng đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, sau vụ đụng độ ngày 28/5 giữa binh lính hai nước khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Những cuộc giao tranh gần đây nhất giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra vào năm 2011, xoay quanh đền cổ Preah Vihear, tâm điểm của một tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên.
“Thái Lan không công nhận thẩm quyền bắt buộc của ICJ kể từ năm 1960. Hai nước Thái Lan và Campuchia đã có các cơ chế song phương hiện hành để giải quyết những vấn đề như vậy”, chính phủ Thái Lan nêu rõ trong một thông cáo.
Trên trang cá nhân vào ngày 5/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tái khẳng định nước này không công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế song phương với Campuchia.
“Thái Lan vẫn cam kết thực hiện các cơ chế tham vấn song phương mà cả hai bên đã nhất trí nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước”, bà nói.
Tuần trước, Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan nổ súng vào một chiến hào được sử dụng làm căn cứ của quân đội Campuchia.
Phía quân đội Thái Lan gọi vụ việc là một sự hiểu lầm tại khu vực chưa được phân định ranh giới rõ ràng và cho biết binh sĩ của họ buộc phải đáp trả sau khi phía Campuchia bắn trước.
Mặc dù hai nước từng có lịch sử đối đầu, chính phủ hiện tại của Thái Lan và Campuchia lại có quan hệ tương đối thân thiết, một phần nhờ mối quan hệ gần gũi giữa hai cựu lãnh đạo có tầm ảnh hưởng là ông Thaksin Shinawatra của Thái Lan và ông Hun Sen của Campuchia.
Trong một tuyên bố đưa ra tối 4/6, chính phủ Campuchia cho rằng vụ đụng độ gần đây cho thấy những hạn chế của các cơ chế giải quyết tranh chấp hiện có trong việc xử lý các “điểm nóng tồn đọng lâu dài”.
Phnom Penh cho biết việc đưa vụ việc ra ICJ là cần thiết để giải quyết tranh chấp tại 4 khu vực biên giới, song không nêu rõ thời điểm chính thức khiếu nại.
“Bốn khu vực này từ lâu chưa được giải quyết dứt điểm và rất nhạy cảm, có thể làm leo thang căng thẳng nếu không được xử lý”, tuyên bố nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Campuchia vẫn cam kết đối thoại và giải pháp ngoại giao.
“Campuchia bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ hợp tác trong việc cùng đưa vụ việc ra ICJ”, thông báo cho hay.
Hai nước dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp song phương vào ngày 14/6 tới.
Trong tuyên bố của mình, chính phủ Campuchia kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ với Thái Lan.