TP HCMĐề thi tiếng Anh lớp 10 không quá khó nhưng có tính phân loại, thí sinh dễ lấy 7,5-8 điểm, nhưng khó đạt tuyệt đối, theo các giáo viên.
Chiều 6/6, khoảng 76.400 thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), sau 90 phút. Đề thi gồm 28 câu trắc nghiệm, 12 câu tự luận. Các câu trắc nghiệm tập trung vào phần ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, đọc hiểu biển báo/đoạn văn ngắn. Phần tự luận là chia dạng từ, điền cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn và viết lại câu với từ gợi ý.
–
Các giáo viên nhận định đề không quá khó, bám sát chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng đến đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế thay vì kiểm tra ghi nhớ máy móc.
Nhiều chủ đề quen thuộc được đề cập như thời tiết, du lịch, lễ hội, thời gian, kỳ nghỉ, sở thích, thể thao…
Cô Hồ Thị Bích Ty, Tổ trưởng môn Tiếng Anh, trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, đánh giá đề tương tự cấu trúc minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Hầu hết nội dung và các yêu cầu trong đề đều được giáo viên rèn luyện kỹ trên lớp. Dù vậy, để tạo tính phân hóa, ở mỗi phần của đề đều “cài cắm” 1-2 câu khó. Học sinh thật sự xuất sắc, nắm được từ vựng và ngữ nghĩa mới có thể đạt điểm 9 trở lên.
Cô ví dụ một số câu ở phần trắc nghiệm cho câu hỏi ở dạng hỏi đáp, đòi hỏi học sinh phải đọc cả cụm mới tìm được đáp án chính xác.
“Đây là phần mới so với các năm, nếu theo thói quen chỉ đọc câu hỏi đầu tiên, thí sinh dễ chọn đáp án sai. Phần điền cụm từ cũng là nội dung mới”, cô Ty nói.
Chẳng hạn, đề bài đưa ra động từ “provide”, với phiên âm, ý nghĩa và cách sử dụng. Thí sinh cần tìm cụm từ của “provide” để điền vào chỗ trống.
Câu 35: Volunteers are ready_____ about how to get to the museum. Đáp án là “provide information”.
Câu 36: The summer program ______for learners to better their English skills sẽ có đáp án là “provide an opportunity”.
Cô Hoài Thu, giáo viên Tiếng Anh tại Tuyensinh247, đánh giá đề thi không đặt nặng việc ghi nhớ máy móc mà tập trung đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tiễn.
“Đây là bước chuyển tích cực, cho thấy sự nghiêm túc trong việc đổi mới kiểm tra – đánh giá theo hướng phát triển năng lực, thay vì chỉ kiểm tra lý thuyết thuần túy”, cô Thu nói.
Cô nhận định khoảng 70% câu hỏi trong đề nằm ở mức nhận biết, thông hiểu, dễ lấy điểm. Số còn lại đòi hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao để phân loại học sinh.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, hôm 5/6. Ảnh: Quỳnh Trần
Cô Nguyễn Thanh Nga, giáo viên tiếng Anh, trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội, nhận xét đề có tính phân hóa, ví dụ câu 19 về lượng từ, câu 34 về chia dạng từ, câu 37 về cụm động từ, câu 40 sử dụng cấu trúc “such… that” (quá… đến nỗi mà).
“Những câu hỏi phân loại tập trung vào phần đọc hiểu, chia dạng từ và viết câu”, cô Nga nhận xét.
Cô ví dụ câu 40 ở dạng viết lại câu có “bẫy”. Thí sinh dễ mất điểm vì thừa mạo từ. “Weather” là danh từ không đếm được nên học sinh dễ nhầm mà vẫn thêm a/an.
Câu 40 như sau: “The weather was so awful that we couldn’t go picnicking as planned”. Câu viết lại như sau: “It was such awful weather that we couldn’t go picnicking as planned“.
“Học sinh dễ lấy được điểm ở những câu hỏi trắc nghiệm từ 1 đến 28”, cô Nga dự đoán, cho rằng mức điểm 7,5-8 dễ đạt được. Những em khá và ôn tập cẩn thận có thể đạt mức 8-8,5.
“Điểm 10 đòi hỏi thí sinh có kiến thức thực sự chắc chắn và cẩn thận trong quá trình làm bài”, cô Nga nói.
Cô Bích Ty cho rằng mức dễ đạt được là 7-8. Điểm 9-9,75 sẽ nhiều hơn năm ngoái, cùng với đó số bài đạt điểm tuyệt đối sẽ giảm. Tuy nhiên, phổ điểm môn Tiếng Anh vẫn tập trung nhiều nhất ở khoảng 6-7.
Sáng 7/6, học sinh TP HCM làm bài thi môn Toán với 120 phút. Những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, trong 150 phút.
Trong hơn 76.400 em thi lớp 10, khoảng 70.000 học sinh trúng tuyển, tương đương tỷ lệ hơn 91% – cao nhất trong nhiều năm gần đây.
Trong 109 trường THPT công lập xét tuyển bằng kết quả kỳ thi, trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,9), đồng nghĩa cứ ba em thi có một em đỗ. Ở chiều ngược lại, hơn 40 trường có tỷ lệ cạnh tranh dưới 1, đồng nghĩa số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu. Nếu đăng ký vào các trường này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao hơn.
Năm ngoái, ở môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh), khoảng 1.700 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Hơn 14.700 em có điểm 9 trở lên.
Bình Minh – Lệ Nguyễn