
Biên tập viên Thái Sơn (giữa) đại diện nhóm tác giả của Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An nhận giải đặc biệt – Ảnh: BTC
Lễ trao Giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2024 đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chiều 6-6 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Lần đầu tiên tổ chức, Giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2024 đã có 534 tác phẩm dự thi, trong đó 288 tác phẩm báo in và báo điện tử; 228 tác phẩm phát thanh và truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.
Hầu hết các tác phẩm tham gia Giải báo chí Phật giáo đều đạt chất lượng truyền thông, phản ánh trung thực tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và sự gắn bó với đời sống xã hội.
Tuy nhiên ở thể loại báo ảnh và báo phát thanh, chưa trao giải nhất trong lần trao giải này.
Có 39 giải thưởng được trao cho các tác giả, cơ quan báo chí và cá nhân với 33 giải cho 5 hạng mục báo in (8 giải), báo điện tử (6 giải), phát thanh (6 giải), truyền hình (9 giải) và ảnh báo chí (4 giải).
1 giải cho Cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm vào vòng chung khảo; 1 giải Cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi; 3 giải Hành hương về các di tích Phật giáo ở Ấn Độ; 1 giải đặc biệt.
Giải đặc biệt cho series phóng sự truyền hình 12 tập Linh thiêng cõi Phật của nhóm tác giả Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An thực hiện nhận được sự đồng thuận cao.
Chuỗi phóng sự kể câu chuyện về sự xuất hiện khá sớm của Phật giáo tại xứ Nghệ cũng như những ngôi chùa linh thiêng ở Nghệ An hiện nay, về vai trò Phật giáo nơi đây trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Một số tác giả đoạt giải nhất – Ảnh: BTC
Giải nhất báo in thuộc về nhóm tác giả của báo Nhân Dân với tác phẩm Để đạo gắn với đời (2 kỳ), đăng trên ấn phẩm Thời Nay. Báo Giác Ngộ nhận một giải riêng vì là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm lọt chung khảo nhất (18 tác phẩm).
Hạng mục báo điện tử, nhà báo Cao Thị Thùy Giang (VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam) với chùm tác phẩm Phật giáo đồng hành cùng cộng đồng tạo nên những phép màu của cuộc sống (4 kỳ) đã đoạt giải nhất.
Tại lễ trao giải, ban tổ chức cũng phát động Giải báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ hai, năm 2025.