Nga sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho tỷ phú Musk giữa căng thẳng với ông Trump

Nga sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho tỷ phú Musk giữa căng thẳng với ông Trump

bởi

trong
Nga sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho tỷ phú Musk giữa căng thẳng với ông Trump

Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi nghĩ rằng ông Musk đang chơi một ván cờ hoàn toàn khác, nên ông ấy sẽ không cần tị nạn chính trị, nhưng nếu ông ấy cần, Nga chắc chắn có thể cung cấp”, Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, nói với hãng tin Tass hôm 6/6.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên mạng xã hội rằng Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa “D và E” – ám chỉ Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk – để đổi lấy cổ phiếu Starlink.

“Đừng đánh nhau, các ngài”, ông Medvedev bình luận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những bất đồng giữa Tổng thống Trump và cựu cố vấn của ông, tỷ phú Elon Musk, khó có thể khiến nhà lãnh đạo Mỹ mất tập trung vào giải quyết vấn đề Ukraine.

Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh tỷ phú Musk và Tổng thống Trump cáo buộc nhau gay gắt trên mạng xã hội.

“Nếu không có tôi, ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện”, ông Musk viết trên mạng xã hội X hôm 5/6.

Theo hãng tin Tass, tỷ phú giàu nhất thế giới không thể kiềm chế sự giận dữ của mình khi đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Trump rằng nhà lãnh đạo Mỹ “thất vọng” về ông.

Tỷ phú Musk thậm chí ủng hộ ý tưởng luận tội Tổng thống Trump. Theo ông Musk, Tổng thống Trump “nên bị luận tội” và Phó Tổng thống JD Vance “nên thay thế” ông Trump.

Ông Musk cũng cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với suy thoái vào nửa cuối năm 2025 do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.

Tỷ phú Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là chủ sở hữu của X, gần đây đã rời khỏi vị trí điều hành Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), một cơ quan do Tổng thống Trump thành lập trong nhiệm kỳ thứ hai của mình để thực hiện cắt giảm chi tiêu liên bang trên diện rộng. Ông Musk cho biết ông sẽ quay lại tập trung vào các dự án kinh doanh của mình.

Ông trùm công nghệ đã chỉ trích dự luật được gọi là “Big Beautiful Bill” (Dự luật lớn tuyệt đẹp) vì làm tăng nợ quốc gia và đi ngược lại với các mục tiêu của DOGE.

Hạ viện đã thông qua dự luật quan trọng của Tổng thống Trump vào tháng 5 và ông Trump đặt mục tiêu đặt bút ký vào ngày 4/7, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Thượng viện.

Tổng thống Trump cho biết ông “rất thất vọng” với Elon Musk sau khi tỷ phú công nghệ này chỉ trích dự luật thuế và chi tiêu của ông.

Ông Trump hôm 5/6 cho biết ông Musk – người mà ông tuyên bố biết “mọi thứ” về dự luật – đột nhiên có vấn đề với nó “khi ông ấy phát hiện ra rằng chúng ta sẽ phải cắt giảm bắt buộc đối với xe điện, vì đó là hàng tỷ USD”.

“Và nếu bạn theo dõi những tuyên bố mà ông ấy đưa ra về tôi… Tôi rất thất vọng về Elon. Tôi đã giúp Elon rất nhiều”, ông Trump nói.

Ông Musk đã phản bác tuyên bố của ông Trump khi cho rằng tỷ phú này hiểu dự luật hơn bất kỳ ai. Ông Musk khẳng định ông chưa bao giờ được xem dự luật.

Những người chỉ trích dự luật của Tổng thống Trump cảnh báo dự luật sẽ mang lại lợi ích không cân xứng cho những người giàu có và làm nghiêm trọng thêm nợ quốc gia.

Tỷ phú Musk được ghi nhận là đã giúp tiết kiệm được khoảng 175 tỷ USD thông qua việc đóng cửa các cơ quan và cắt giảm lực lượng nhân sự theo sáng kiến ​​DOGE.

Tỷ phú Musk từng được coi là trợ thủ đắc lực trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump.

Ông được giao nhiệm vụ lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) để thực hiện mục tiêu cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Ông Musk được chỉ định làm “nhân viên chính phủ đặc biệt”, cho phép ông làm việc cho chính phủ trong 130 ngày mỗi năm. Tính từ ngày ông Trump nhậm chức vào hôm 20/1, ông Musk sẽ đạt đến giới hạn đó vào cuối tháng 5.

Hôm 28/5, ông Musk đã thông báo trên mạng xã hội X về quyết định rời khỏi chính quyền.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông Musk “thực ra không rời đi” và sẽ tiếp tục “ra vào Nhà Trắng thường xuyên” sau khi thời gian làm việc của tỷ phú Mỹ trong chính quyền kết thúc.