Loạt sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại TPHCM hé lộ thông tin gì?

Loạt sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại TPHCM hé lộ thông tin gì?

bởi

trong

Ngày 6/6, người dân phát hiện hàng chục nghìn hộp thực phẩm chức năng (TPCN) bị bỏ lại, chất thành từng đống lớn tại một khu đất trống nằm cạnh đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong số này có một số sản phẩm là thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em.

Đại diện Sở Y tế TPHCM và Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh vụ việc. Hiện hồ sơ đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Loạt sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại TPHCM hé lộ thông tin gì?

Các sản phẩm bị vứt bỏ tại khu đất trống ở Bình Chánh, TPHCM (Ảnh: CTV).

Nhiều TPCN cho người ốm, người suy nhược, phụ nữ mang thai và cho con bú

Theo thông tin trên vỏ hộp, các sản phẩm TPCN này ghi tên sản xuất là Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA; Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh MEDIPHAR (KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội)…

Các công ty này đều nằm trong đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn TPCN giả vừa bị cơ quan công an triệt phá hồi tháng 5 vừa qua. 

Điển hình là loại thực phẩm chức năng Jollivit hỗ trợ dinh dưỡng, giúp ăn ngon miệng, giảm còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ. Bao bì sản phẩm này ghi do công ty MediUSA (lô CN A5, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) sản xuất.

Loạt sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại TPHCM hé lộ thông tin gì? - 2

Thực phẩm chức năng được quảng cáo giúp trẻ em ăn ngon bị bỏ tại khu đất (Ảnh: An Huy).

Một sản phẩm khác được phát hiện tại bãi đất trống là Vplus+ Lutein Oil – loại thực phẩm chức năng dành cho người có mỡ máu, với công dụng hỗ trợ giảm cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch và cải thiện thị lực. Thông tin in trên bao bì cho thấy sản phẩm này cùng do một công ty sản xuất với một số loại hàng khác xuất hiện tại hiện trường.

Ngoài ra, phóng viên còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hộp Pharvita Plus, có hạn sử dụng đến năm 2027. Đây là sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất, dành cho người suy nhược, người bệnh, phụ nữ mang thai và cho con bú. Một số vỏ hộp thể hiện đơn vị sản xuất là Công ty MediUSA.

Loạt sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại TPHCM hé lộ thông tin gì? - 3

Nhiều hộp thực phẩm chức năng Pharvita Plus được tìm thấy tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Tương tự, một sản phẩm khác là Ginlobil Forte bổ sung Citicolin, Omega-3 cũng được tìm thấy tại đây.

Sản phẩm này được quảng cáo là “nhãn hiệu được bác sĩ khuyên dùng, nguyên liệu nhập khẩu tại Mỹ”, giúp bổ sung dưỡng chất cho não, phòng ngừa tai biến mạch máu não, ngăn ngừa mỏi vai gáy.

Sản phẩm này ngoài hộp ghi do Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh Mediphar tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hạn sử dụng tới năm 2027.

Loạt sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại TPHCM hé lộ thông tin gì? - 4

Sản phẩm bổ não có “nguyên liệu nhập khẩu tại Mỹ” được phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

Quy trình tiêu hủy thuốc, thực phẩm chức năng thế nào?

Đối với quy trình tiêu hủy thực phẩm chức năng, Điều 17 Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản xuất có trách nhiệm xử lý thực phẩm chức năng không đảm bảo an toàn mà không có hướng dẫn cách thức xử lý cụ thể. Ngoài ra, cũng không có quy định nào khác hướng dẫn về vấn đề này.

Do đó, trường hợp này nên liên hệ với Sở Y tế địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể vấn đề.

Với các sản phẩm hết hạn đã ra thị trường, Điều 18 cùng Thông tư quy định, bắt buộc phải truy nguyên nguồn gốc tại nơi đóng gói cuối cùng và cơ sở cung cấp nguyên liệu. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin minh bạch khi bị kiểm tra.

Ngoài ra, mọi thực phẩm chức năng dù hỗ trợ điều trị bệnh đều bắt buộc phải ghi rõ dòng chữ “sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” trên nhãn sản phẩm và trong quảng cáo. Đây là quy định bắt buộc nhằm tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, khoản 12 Điều 1 Thông tư 03/2020/TT-BYT cũng cho biết, thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc hết hạn dùng, thuốc có chứa các chất bị cấm sử dụng, thuốc sản xuất từ nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thuốc thuộc trường hợp phải bị tiêu hủy theo quy định tại Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mẫu thuốc lưu đã hết thời gian lưu theo quy định.

Theo đó, người đứng đầu cơ sở có thuốc bị tiêu hủy ra quyết định thành lập Hội đồng hủy thuốc để tổ chức việc hủy thuốc, quyết định phương pháp hủy, giám sát việc hủy thuốc.

Việc hủy thuốc phải đảm bảo an toàn cho người, súc vật và tránh ô nhiễm môi trường theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ sở có thuốc bị tiêu hủy phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc hủy thuốc và phải báo cáo kèm theo biên bản hủy thuốc tới Sở Y tế.