Chiến sự Ukraine ngày 1.199: Nga trả đũa dồn dập, lại mất thêm trực thăng?

Chiến sự Ukraine ngày 1.199: Nga trả đũa dồn dập, lại mất thêm trực thăng?

bởi

trong

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 5.6 và rạng sáng 6.6, nhắm vào thủ đô Kyiv, những thành phố lớn và các vùng cực tây của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở tất cả các khu vực của Ukraine giữa cuộc tấn công hàng loạt mới nhất của Nga. Không quân Ukraine cảnh báo rằng nhiều máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã cất cánh và có khả năng đã phóng tên lửa hành trình.

Nga ồ ạt trả đũa Ukraine, ông Trump ví ‘như hai đứa trẻ đánh nhau’

Sau đó, Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 452 UAV và 45 tên lửa các loại trong đêm 5.6 và rạng sáng 6.6. Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã chặn được 199 chiếc UAV và đánh chặn được 36 tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Nhiều đám cháy đã bùng phát ở Kyiv khi UAV tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác, theo báo The Kyiv Independent. Thị trưởng Vitali Klitschko khẳng định ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương. Ngoài ra có 2.167 gia đình ở Kyiv đã bị mất điện do các cuộc tấn công của Nga, theo công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine là DTEK.

Chiến sự Ukraine ngày 1.199: Nga trả đũa dồn dập, lại mất thêm trực thăng?

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại thủ đô Kyiv (Ukraine) ngày 6.6

Ảnh: Reuters

“Nga không thay đổi chiến thuật của mình, một cuộc tấn công lớn khác vào các thành phố và cuộc sống bình thường. Họ nhắm vào hầu hết các khu vực của Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy và Chernihiv”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về cuộc tấn công mới của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.6 thông báo quân đội Nga trong đêm trước đó đã tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, cũng như UAV, vào các cơ quan thiết kế, doanh nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự tại Ukraine, các xưởng lắp ráp UAV tấn công, các trung tâm huấn luyện bay và các kho vũ khí và thiết bị quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6.6 tuyên bố mọi hành động của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine đều nhằm đáp trả các hoạt động của Kyiv mà Moscow xem là “khủng bố”.

Cuộc tấn công mới diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay trong cuộc điện đàm ngày 4.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào đội máy bay ném bom của Nga hôm 1.6, theo AFP.

Xem thêm: Ukraine dùng 117 UAV tấn công, gây tổn thất 7 tỉ USD cho Nga?

Quân Nga dồn ép Ukraine, tìm cách pháo kích thủ phủ Sumy

Nga muốn kiểm soát lãnh thổ Ukraine phía đông sông Dnipro?

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Pavlo Palisa mới đây cho rằng Nga có mục tiêu giành quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine ở phía đông sông Dnipro và tiến về hai tỉnh Odessa và Mykolaiv trong một kế hoạch rộng lớn hơn nhằm cắt đứt đường tiếp cận biển Đen của Ukraine, theo tạp chí Politico ngày 5.6.

“Thật không may, họ không nói về hòa bình. Họ đang chuẩn bị cho chiến tranh”, ông Palisa phát biểu trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Ukraine ở Mỹ.

Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Moscow hy vọng sẽ kiểm soát được toàn bộ hai tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine vào mùa thu năm nay và thiết lập vùng đệm dọc biên giới phía bắc của Ukraine với Nga.

Trong vòng đàm phán thứ hai với Ukraine tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2.6, Nga đã đưa ra cái gọi là “bản ghi nhớ hòa bình”. Theo đó, Moscow yêu cầu Kyiv công nhận việc Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine, gồm Kherson, Donetsk, Zaporizhzhia và Luhansk, và rút quân hoàn toàn khỏi các vùng này.

Quân đội Nga đang tiến quân bằng các cuộc tấn công lớn, nhưng mỗi ngày chỉ tiến được vài chục mét, theo The Kyiv Independent. Nga hiện kiểm soát 20% diện tích Ukraine, theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ).

Xem thêm: Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu ở Ukraine

Nga tung UAV Lancet diệt tàu không người lái Ukraine tham gia đánh cầu Crimea

UAV Ukraine tấn công sân bay ở Nga?

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công sân bay quốc tế Bryansk ở Nga trong đêm 5.6 và rạng sáng 6.6, phá hủy một trực thăng chiến đấu và làm hư hại một trực thăng khác, theo kênh truyền thông độc lập Astra dẫn lời các quan chức Nga.

Theo nguồn tin của Astra trong Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, cuộc tấn công đã phá hủy một trực thăng Mi-8 sau khi đạn dược trên chiếc trực thăng phát nổ. Một chiếc trực thăng khác, Mi-35, cũng bị hư hại, dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Các nguồn tin trong các cơ quan đặc biệt của Ukraine đã xác nhận với Astra rằng sân bay Bryansk nằm trong số các mục tiêu dự kiến của cuộc tấn công, theo trang tin The Kyiv Independent.

Mi-8 là trực thăng đa năng được sử dụng để vận chuyển quân, trinh sát và hỗ trợ trên không tầm gần. Còn Mi-35 là trực thăng tấn công vũ trang hạng nặng có nguồn gốc từ Mi-24 thời Liên Xô, có khả năng tấn công và vận chuyển quân nhân. Cả hai loại trực thăng này đều được Nga sử dụng tích cực trong cuộc chiến chống lại Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Đến tối 6.6 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV Ukraine đang cố tấn công thủ đô Moscow, theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 6.6. Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc nhưng cho hay lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại các địa điểm có các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ.

Xem thêm: Ukraine phóng UAV ồ ạt vào lãnh thổ Nga, các sân bay ở Moscow đóng cửa