Nông sản Mỹ vào Việt Nam tăng vọt

Nông sản Mỹ vào Việt Nam tăng vọt

bởi

trong

Thuế giảm, hàng Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh

Theo thông tin từ Bộ NN-MT, trong 5 tháng đầu năm nay, Mỹ là một trong những nước xuất khẩu nông sản vào Việt Nam tăng mạnh nhất. Cụ thể, Mỹ hiện đứng thứ 3 về nguồn cung các mặt hàng nông lâm thủy sản cho Việt Nam với thị phần 8,2% và đạt tốc độ tăng trưởng 5,4% trong 5 tháng qua. Trong số này, có nhiều mặt hàng tăng trưởng đến 2 con số. Cụ thể, tính đến cuối tháng 4, Việt Nam chi tới 203 triệu USD để nhập khẩu rau quả từ Mỹ với tốc độ tăng trưởng gần 60% và Mỹ chiếm đến 26% thị phần rau quả nhập khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó là các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Mỹ là nguồn cung gỗ lớn thứ 2 cho Việt Nam với thị phần 13%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm 2025 từ thị trường Mỹ tăng 32%. Một mặt hàng khác mà Việt Nam cũng tăng nhập từ Mỹ là đậu nành. Mỹ và Brazil là 2 thị trường dẫn đầu về nguồn cung cho Việt Nam với thị phần lần lượt 59% và 28%. Trong 4 tháng qua, thị trường Mỹ tăng trưởng trên 19%, trong khi Brazil lại giảm 58%.

Giải thích về sự gia tăng đột biến của các mặt hàng này, nhiều chuyên gia trong ngành cho biết nguyên nhân trực tiếp là từ ngày 1.4, Việt Nam áp dụng Nghị định 73 tiến hành giảm thuế nhập khẩu với một số mặt hàng, trong đó nhiều mặt hàng có thuế về 0%.

Nông sản Mỹ vào Việt Nam tăng vọt

Người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng các loại trái cây Mỹ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đối với ngành rau quả, các mặt hàng được giảm thuế gồm hạt dẻ cười chưa bóc vỏ từ 15% xuống 5%; hạnh nhân từ 10% xuống 5%; táo tươi từ 8% xuống 5%; cherry giảm từ 10% xuống 5%; nho khô từ 12% xuống 5%. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), người Việt rất ưa chuộng các sản phẩm trái cây của Mỹ như táo, nho, cherry, cam, việt quất, khoai tây… do chất lượng tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đặc biệt, giá ngày càng cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại từ các thị trường khác và hàng nội địa. 

“Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trong thời gian qua không phải là điều bất ngờ vì từ đầu tháng 4, Việt Nam đã giảm thuế mạnh cho nhiều mặt hàng. Với xu hướng giảm thuế hiện nay, lượng rau quả nhập khẩu từ Mỹ còn tiếp tục tăng mạnh. Đáng chú ý là hiện nay kim ngạch nhập khẩu hạt dẻ cười đã vượt qua cả táo và đứng đầu trong nhóm ngành rau quả”, ông Nguyên nhận xét.

Điều tương tự cũng được các chuyên gia chăn nuôi và chế biến gỗ xác nhận. Cụ thể, đối với lĩnh vực chăn nuôi, đáng chú ý như thức ăn chăn nuôi được giảm thuế nhập khẩu từ 2% về 0%. Mặt hàng khô dầu đậu nành cũng được giảm thuế nhập khẩu từ các mức thuế suất 2% và 1% về cùng một mức thuế suất 0%. Hay như gỗ và các sản phẩm gỗ thuộc Nhóm 44.21, Nhóm 94.01 và 94.03 từ các mức thuế suất 20% và 25% được giảm xuống cùng một mức thuế suất 0%…

DN gỗ, chăn nuôi chủ động ứng phó thuế đối ứng

Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển sản xuất – thương mại Sadaco TP.HCM, nói: Một số nhóm hàng thuế giảm về 0% là yếu tố giúp lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ tăng. Bên cạnh đó, mùa cao điểm xuất hàng thường bắt đầu từ tháng 9 – 10, đây là thời điểm nhiều doanh nghiệp muốn tăng nguồn nguyên liệu dự trữ để chuẩn bị cho mùa cao điểm. Hiện nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp cũng muốn chủ động nguồn nguyên liệu để giảm thiểu rủi ro. Mặt khác, đối với những doanh nghiệp làm hàng đi Mỹ thì tận dụng thời gian hoãn thuế tăng nhập và để chủ động hơn trong ứng phó thuế đối ứng. Bên cạnh đó, thị trường nội địa gần đây cũng khởi sắc. Đây được xem là những phản ứng phù hợp và chủ động và rất tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Việt Nam đã thể hiện cam kết vững chắc trong việc mua các sản phẩm nông nghiệp, từ bã rượu khô, ngô, đậu nành đến ethanol. Đây không chỉ là câu chuyện của các thương vụ mới, mà còn là nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức. Chúng tôi rất trân trọng điều đó.

Ông Mike Naig, lãnh đạo ngành nông nghiệp bang Iowa, Mỹ

Báo cáo của Bộ NN-MT cho thấy dù nhập khẩu gỗ tăng mạnh nhưng ở chiều ngược lại, trong 5 tháng qua Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 54%, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Còn đối với lĩnh vực chăn nuôi, trong 5 tháng đầu năm nay, giá đậu nành nhập khẩu bình quân đạt 461,5 USD/tấn, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, giá lúa mì nhập khẩu là 266 USD/tấn, giảm 3,4%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, bày tỏ sự tiếc nuối rất lớn khi không chuẩn bị kịp visa nên trễ chuyến công tác cùng với lãnh đạo Bộ NN-MT trong những ngày đầu tháng 6. Ông Công cho biết: “Hiệp hội chúng tôi có ký hợp đồng với Công ty Waldo Farm của họ trong lĩnh vực chăn nuôi liên quan tới nhập khẩu heo giống cụ kỵ để cải thiện chất lượng đàn heo giống bố mẹ. Bên cạnh đó là chương trình hợp tác đào tạo kỹ thuật viên về thức ăn chăn nuôi và nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giúp tăng chất lượng đàn heo, bò”. 

“Vì trễ hẹn đợt này nên chúng tôi đang lên lại lịch sẽ lên đường vào tháng 8 tới. Hiện nay chúng tôi có 2 hợp đồng mua heo giống với giá trị trên 1 triệu USD. Hoạt động được thực hiện theo chương trình GSM-102 là chương trình tín dụng được Chính phủ Mỹ bảo lãnh, hỗ trợ các nhà nhập khẩu tại Việt Nam tiếp cận nguồn hàng nông sản từ Mỹ một cách thuận lợi, thông qua cơ chế bảo lãnh thanh toán với thời hạn linh hoạt”, ông Công cho biết thêm.

Cũng theo ông Công, do thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm nên lượng hàng từ Mỹ cũng gia tăng tương ứng. Nhờ có nguồn hàng tốt với giá thấp nên giá thành chăn nuôi thời gian qua cũng giảm nhẹ, giúp góp phần kiềm chế giá heo hơi trong nước liên tục tăng cao kể từ đầu năm đến nay.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt – Mỹ

Từ ngày 2.6, Bộ trưởng Bộ NN-MT Đỗ Đức Duy dẫn đầu đoàn công tác với gần 50 cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nông nghiệp Việt Nam đến Mỹ để tìm hiểu cơ hội xúc tiến thương mại, nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản.

Trong ngày 2.6, đoàn làm việc tại bang Iowa và ký kết 4 biên bản ghi nhớ với tổng giá trị lên tới 800 triệu USD. Đặc biệt, Cục Chăn nuôi và Thú y thiết lập kênh đối thoại với Hiệp hội Nhà sản xuất thịt heo bang Iowa, khuyến khích hợp tác công – tư giữa hai nước.

Ông Mike Naig, lãnh đạo ngành nông nghiệp bang Iowa, đánh giá: “Việt Nam đã thể hiện cam kết vững chắc trong việc mua các sản phẩm nông nghiệp, từ bã rượu khô, ngô, đậu nành đến ethanol. Đây không chỉ là câu chuyện của các thương vụ mới, mà còn là nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức. Chúng tôi rất trân trọng điều đó”.

Ngày 4.6, đoàn tiếp tục làm việc tại bang Ohio. Sau 2 điểm đến đầu tiên, các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã ký hàng loạt thỏa thuận và bản ghi nhớ với tổng giá trị khoảng 1,4 tỉ USD. Dự kiến sẽ có thêm các hợp đồng mới được ký kết với giá trị khoảng 1,1 tỉ USD để nâng tổng giá trị hàng hóa giữa hai nước lên tới khoảng 2,5 tỉ USD trong vòng 3 năm tới.

Ngày 5.6, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã có buổi gặp thượng nghị sĩ John Boozman – Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp Thượng viện – và hạ nghị sĩ Glenn Thompson – Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện.