Thời trang may đo cao cấp Việt hướng chuẩn quốc tế

Thời trang may đo cao cấp Việt hướng chuẩn quốc tế

bởi

trong

Nằm trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế VN Xuân Hè 2025 (AVIFW), hội thảo “Thời trang may đo cao cấp, xây dựng cửa hàng và bản sắc thương hiệu” tổ chức hôm qua 6.6 tại TP.HCM, mang đến cho thời trang Việt góc nhìn cận cảnh về thời trang Haute Couture (HC – may đo cao cấp) đặc trưng của nước Pháp.

Thời trang “đo ni đóng giày”

Trong đêm diễn mở màn AVIFW, nhà thiết kế (NTK) Julien Fournié mang đến màn trình diễn ấn tượng qua bộ sưu tập “First Circus”, là các thiết kế ông mới giới thiệu tại Tuần lễ thời trang cao cấp (Paris Haute Couture 2025). Sự khác biệt trong hai lần đến VN cách nhau 10 năm là ông đã chuyển vai trò từ NTK HC khách mời thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thời trang cao cấp Paris.

Thời trang may đo cao cấp Việt hướng chuẩn quốc tế

Nhà thiết kế Julien Fournié

Ảnh: BTC

Bà Trang Lê, Chủ tịch AVIFW, cho biết việc một nhà thiết kế HC trình diễn bên ngoài nước Pháp là cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, ở lần tổ chức thứ 19 của AVIFW, BTC đã làm được điều này. Sự kiện này rất đặc biệt vì năm nay Julien Fournié tròn 50 tuổi; ông đánh giá cao thị trường Việt, vẫn luôn theo dõi thời trang Việt qua các mùa AVIFW nên đã phá lệ, xin phép hiệp hội để có mặt ở VN thay vì sự kiện tháng 7 tại Paris.

Julien Fournié thực hành kỹ thuật cắt may bằng chiếc máy may của mẹ từ năm 13 tuổi. Trước khi sáng lập thương hiệu mang tên mình vào năm 2009, ông từng làm việc tại Dior, Givenchy, Céline, Claude Montana, đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo cho hãng thời trang HC Torrente từ năm 28 tuổi. Thương hiệu của ông được Bộ Công nghiệp Pháp công nhận là nhà mốt HC vào năm 2017. Đây được xem là biểu tượng cho tay nghề thủ công đỉnh cao, thiết kế độc bản và danh sách này chỉ bao gồm 10 thương hiệu trên toàn thế giới.

NTK này cho biết trang phục lộng lẫy trên thảm đỏ không phải là HC. HC là thời trang độc bản, được thiết kế chỉ cho một người mặc, được “đo ni đóng giày” cho riêng một cơ thể/vóc dáng nhằm thể hiện cá tính, bản sắc của người đó trong một không gian cụ thể; thường tốn rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. “Thực tế, các thiết kế trên sàn diễn thời trang chỉ chiếm 50% doanh số của thương hiệu, còn lại đến từ các đơn hàng, đặc biệt là khách hàng HC”, Giám đốc vận hành thương hiệu Julien Fournié HC cho biết.

Cảm hứng cho thời trang cao cấp Việt

Bà Trang Lê nhận định sự hiện diện của nhà thiết kế Pháp tại AVIFW có thể khơi nguồn cảm hứng cho thời trang Việt, đặc biệt với những đơn vị định hướng phong cách cao cấp và phát triển theo xu hướng toàn cầu. Nhiều thương hiệu vẫn nhầm lẫn các khái niệm thời trang; một cá nhân và đơn vị có thể tự nhận mình là thời trang Couture (trang phục làm thủ công) nhưng HC thì phải được Hiệp hội Thời trang cao cấp Paris công nhận.

Thời trang may đo cao cấp Việt hướng chuẩn quốc tế- Ảnh 2.

Người mẫu Tú Anh trình diễn trang phục Haute Couture của Julien Fournié trên sàn diễn AVIFW 2025

Ảnh: BTC

Thương hiệu cần trải qua nhiều quy trình phức tạp để được công nhận là nhà mốt HC, riêng Julien Fournié mất đến 5 năm. Tiêu chuẩn khó đạt nhất chính là sự đồng ý của tất cả các NTK thành viên, cũng là đối thủ trong ngành. Chỉ có bản sắc thương hiệu độc đáo mới giúp NTK vượt qua cửa ải này. “Hãy nghĩ lớn, tự tin vào bản sắc cá nhân và vận dụng công nghệ để vươn mình. Tôi tin NTK Việt có thể tiến xa đến bất cứ nơi đâu trên thế giới”, Julien Fournié nói.