
Theo Fresh News, Thái Lan và Campuchia nhất trí giảm leo thang bằng cách duy trì liên lạc, tăng cường đối thoại và tránh mọi xung đột quân sự.
Thái Lan đề nghị Campuchia rút quân khỏi khu vực mang tên Tam Giác Ngọc Lục Bảo, nơi xảy ra đụng độ hôm 28.5. Tuy nhiên, Campuchia không chấp nhận, khẳng định đây là lãnh thổ có chủ quyền của mình và quân đội nước này đã đóng tại đây từ lâu.
Campuchia cũng tái khẳng định cam kết theo Tuyên bố chung 2000 về hợp tác biên giới và quyết định đệ trình vụ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế liên quan bốn khu vực tranh chấp: Mom Bei, đền Ta Muan Thom, đền Ta Muan Tauch và đền Ta Krabei, nhằm phân định rõ ràng biên giới. Phía Thái Lan tôn trọng quyền khởi kiện của Campuchia và hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới chung và Ủy ban Biên giới khu vực.
Ngày 6/6, ông Phumtham cho biết Thái Lan kiên định đề nghị Campuchia rút quân, đồng thời phản đối bạo lực. Ông bày tỏ tin tưởng vào giải pháp ngoại giao nhờ mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Theo The Nation, ông nhấn mạnh: “Khi hai bên hiểu rõ lập trường của nhau, cần tổ chức đối thoại trực tiếp’.
Cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (JBC) vào ngày 14.6 tới sẽ xem xét bản đồ và thảo luận các vấn đề then chốt. Nếu không đạt đồng thuận, đại diện JBC sẽ khảo sát thực địa để đánh giá tình hình.