Khảo sát đưa cột mốc, cửa khẩu vào tour du lịch TP.HCM đi biên giới Tây Nam

Khảo sát đưa cột mốc, cửa khẩu vào tour du lịch TP.HCM đi biên giới Tây Nam

bởi

trong
Khảo sát đưa cột mốc, cửa khẩu vào tour du lịch TP.HCM đi biên giới Tây Nam

Đoàn khảo sát tham quan, chụp hình lưu niệm với cột mốc tại khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An – Ảnh: H.T.

Ngày 7-6, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết đã phối hợp với Bộ đội biên phòng, Ban Quản lý khu kinh tế và các địa phương khu vực biên giới tỉnh Long An đi cùng với đoàn khảo sát xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mới do Sở Du lịch TP.HCM chủ trì.

Với tên gọi “Sắc màu vùng biên”, sản phẩm du lịch mới sẽ là hành trình đưa khách tham quan về nguồn tại các di tích lịch sử, cột mốc, cửa khẩu… theo hành trình biên giới Tây Nam, từ TP.HCM đi các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Bà Lê Thị Hồng Thủy – phó giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Long An – cho biết trên tuyến đường quốc phòng ven biên giới Long An, đoàn khảo sát đã tham quan tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Khu di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt và Đồn biên phòng Long Khốt… cùng các cột mốc biên giới.

Biên phòng Long An đã hướng dẫn đoàn nhiều chi tiết thú vị liên quan đến các di tích lịch sử, đồn biên phòng, cột mốc với tinh thần đúng với chủ đề tự hào những dấu ấn vùng biên mà đoàn khảo sát đưa ra.

Cùng với đó là những trao đổi chi tiết về thủ tục cần thiết khi khai thác du lịch, công tác đưa rước khách đảm bảo an ninh quốc phòng, giúp phát huy hết giá trị và ý nghĩa lịch sử của các khu di tích vùng biên, tác dụng của cửa khẩu, cột mốc trong công tác bảo vệ Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế.

“Đây sẽ là một sản phẩm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên, đúng với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên được Nhà nước quan tâm xây dựng từ lâu.

Các di tích lịch sử, cột mốc, cửa khẩu vốn là một tiềm năng du lịch rất lớn. Vì cảm xúc biên giới thiêng liêng hòa trộn với tâm lý tìm hiểu cuộc sống, công tác bảo vệ Tổ quốc luôn là yếu tố đủ kích thích du khách trải nghiệm”, bà Thủy nói thêm.

Từ trước đến nay, hành trình đến với các cột mốc, cửa khẩu, biên giới thường chỉ xuất hiện trong các hành trình du lịch bụi, hoặc chỉ thoáng qua trong các tuyến du lịch bằng đường bộ ra nước ngoài. Việc có một hành trình du lịch tổ chức bài bản trên hành trình biên giới Tây Nam đang rất được kỳ vọng.

Sở Du lịch TP.HCM đang phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành thiết kế hành trình này thành một sản phẩm du lịch về nguồn hấp dẫn, đặc sắc, đủ sức thu hút khách đến vùng biên giới Tây Nam nói riêng và cho Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Sau cuộc khảo sát, Sở Du lịch TP.HCM đang mời Sở Văn hóa và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang làm việc để báo cáo chi tiết nội dung xây dựng và khai thác chương trình du lịch về nguồn đặc sắc này.