Chiến sự Ukraine ngày 1.200: Kyiv nói bắn hạ Su-35, tranh cãi về trao đổi tù binh

Chiến sự Ukraine ngày 1.200: Kyiv nói bắn hạ Su-35, tranh cãi về trao đổi tù binh

bởi

trong

Ukraine tuyên bố bắn hạ Su-35

Không quân Ukraine thông báo lực lượng Kyiv đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga tại tỉnh Kursk (Nga) vào sáng 7.6, theo trang The Kyiv Independent.

Ukraine không công bố chi tiết chiến dịch nhưng nói vụ bắn hạ này nâng tổng số máy bay Nga bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến sự lên 414 chiếc.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk vào tháng 8.2024.

Không đợi Nga đánh trả, Ukraine tấn công phủ đầu 2 căn cứ không quân

Nga chưa bình luận về tuyên bố mới của Không quân Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.6 thông báo đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu quân sự tại Ukraine trong đêm.

Giới chức Ukraine cho biết cuộc tấn công tên lửa và ném bom tại thành phố Kharkiv làm 3 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Ít nhất 6 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại cơ sở công nghiệp trong thành phố.

Không quân Ukraine nói Nga đã phóng 206 UAV và 9 tên lửa trong đêm, trong đó 87 UAV bị bắn hạ và 80 chiếc UAV khác bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa hoặc biến mất khỏi màn hình radar. Nga chưa bình luận.

Chiến sự Ukraine ngày 1.200: Kyiv nói bắn hạ Su-35, tranh cãi về trao đổi tù binh

Hiện trường vụ tấn công tại Kharkiv ngày 7.6

ẢNH: REUTERS

Tướng Đức mổ xẻ chiến dịch Mạng nhện của Ukraine

Thiếu tướng Đức Christian Freuding, quan chức phụ trách điều phối viện trợ quân sự của Berlin cho Kyiv và có liên hệ chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Ukraine, cho rằng chiến dịch Mạng nhện của Ukraine có khả năng đã gây thiệt hại cho khoảng 10% đội máy bay ném bom chiến lược của Nga và đánh trúng một số máy bay khi chúng đang được chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào Ukraine.

Vào ngày 1.6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai chiến dịch Mạng nhện, sử dụng xe tải chở UAV đến tấn công các căn cứ không quân của Nga. SBU tuyên bố đánh trúng 41 máy bay ném bom và các máy bay khác của Nga. Ukraine nói đã gây thiệt hại 7 tỉ USD và vô hiệu hóa 34% đội máy bay ném bom chiến lược của Nga. Theo các nhà phân tích tình báo mã nguồn mở, ít nhất 21 máy bay đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Nga trả đũa Ukraine bằng đòn tập kích tên lửa, UAV dữ dội

“Theo đánh giá của chúng tôi, hơn một chục máy bay đã bị hư hại, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-22 cũng như máy bay trinh sát A-50”, tướng Freuding nói trong một chương trình podcast trên YouTube công bố ngày 7.6, theo Reuters.

Các máy bay A-50 bị ảnh hưởng có khả năng đã không hoạt động khi bị tấn công, vị tướng cho biết.

Chiến sự Ukraine ngày 1.200: Kyiv nói bắn hạ Su-35, tranh cãi về trao đổi tù binh - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh ngày 4.6 cho thấy máy bay ném bom chiến lược Tu-95 bị phá hủy tại căn cứ Belaya, tỉnh Irkutsk của Nga

ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi tin rằng chúng không thể được sử dụng làm phụ tùng thay thế nữa. Đây là một tổn thất vì chỉ có một số ít máy bay loại này tồn tại. Về đội máy bay ném bom tầm xa, theo đánh giá của chúng tôi, 10% trong số đó đã bị hư hại trong cuộc tấn công”, ông Freuding nói.

Mỹ ước tính rằng cuộc tấn công của Ukraine đã đánh trúng tới 20 máy bay của Nga, phá hủy khoảng 10 chiếc trong số đó.

Nga ban đầu xác nhận một số máy bay tại hai căn cứ Belaya và Olenya bị cháy nhưng không nêu rõ loại nào và số lượng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng không có máy bay nào của Nga bị phá hủy hoàn toàn mà chỉ bị hư hại và sẽ được phục hồi, theo TASS hôm 4.6.

Bất chấp tổn thất như trên, tướng Freuding của Đức cho rằng các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine sẽ không giảm ngay lập tức bởi Moscow vẫn còn 90% đội oanh tạc cơ chiến lược, có thể phóng tên lửa và thả bom. Tuy nhiên, ông đánh giá sẽ có tác động gián tiếp đến số máy bay còn lại, khi chúng phải bay nhiều hơn và hao mòn nhanh hơn, bên cạnh tác động tâm lý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.6 nói toàn bộ UAV được sử dụng trong chiến dịch đều được sản xuất trong nước.

Nga muốn cắt đường ra biển Đen của Ukraine?

Nga tố Ukraine trì hoãn trao đổi tù binh

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky ngày 7.6 cáo buộc Ukraine bất ngờ trì hoãn trao đổi tù binh và thi hài binh sĩ trong một thời gian vô hạn, theo Reuters.

Tại cuộc đàm phán gần nhất giữa hai nước, phái đoàn hai bên đồng ý trao đổi thêm tù binh và trao trả thi hài của 12.000 binh sĩ.

Ông Medinsky nói Nga đã bắt đầu chiến dịch nhân đạo để trao trả hơn 6.000 thi hài quân nhân Ukraine từ ngày 6.6, đồng thời trao đổi tù binh bị thương và bệnh nặng, tù binh dưới 25 tuổi.

1.212 thi hài được đưa vào các container đông lạnh và được đưa đến điểm trao đổi. Nga cũng trao cho Ukraine danh sách 640 tù binh đầu tiên. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Ukraine không xuất hiện tại điểm trao đổi, theo ông Medinsky.

Chiến sự Ukraine ngày 1.200: Kyiv nói bắn hạ Su-35, tranh cãi về trao đổi tù binh - Ảnh 4.

Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố và cho rằng đó là các túi chứa thi thể quân nhân Ukraine trong thùng xe đông lạnh

ẢNH: REUTERS

“Những tuyên bố hôm nay của phía Nga không phù hợp với thực tế hay với các thỏa thuận trước đó về việc trao đổi tù binh lẫn trao trả thi thể”, Trụ sở nhà nước điều phối việc đối xử tù binh của Ukraine tuyên bố sau đó.

Cơ quan này nói đã đạt thỏa thuận trao trả thi hài nhưng hai bên chưa thống nhất ngày giờ, trong khi phía Nga đơn phương hành động, không theo khuôn khổ quá trình. Cơ quan của Ukraine nói đã cung cấp danh tính những người sẽ được trao đổi, trong khi danh sách của Nga không làm rõ tù nhân nào sẽ được ưu tiên trao đổi như đã nhất trí.