Trước đó, ông Hun Manet ngày 6.6 đã công bố lập trường 4 điểm của Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan, theo Khmer Times. Trong 4 điểm được công bố, Campuchia khẳng định sẽ kiên trì duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Thái Lan, đồng thời quyết định đưa tranh chấp về các ngôi đền Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch, Ta Krabey và khu vực Mom Tei ra ICJ nhằm tìm kiếm giải pháp dứt điểm thông qua biện pháp hòa bình.
Campuchia bác đề xuất rút quân của Thái Lan sau vụ đọ súng trên biên giới
Ngoài ra, tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Manet nhấn mạnh cam kết của Campuchia tiếp tục hợp tác với phía Thái Lan để hoàn thiện việc đo đạc, phân định và cắm mốc biên giới tại các khu vực còn lại thông qua cơ chế Ủy ban Biên giới hỗn hợp hai nước (JBC), đồng thời duy trì các cơ chế hợp tác hiện có vì lợi ích của nhân dân 2 quốc gia.

Giới chức quân sự Campuchia – Thái Lan gặp nhau tại Campuchia ngày 5.6
ẢNH: KHMER TIMES
Về phần mình, Thái Lan đã tăng cường lực lượng quân sự dọc theo khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia sau khi cáo buộc Phnom Penh cũng điều động thêm binh sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết ngày 7.6.
Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 5.6 đề xuất 2 bên thúc đẩy đối thoại và rút binh sĩ về vị trí đóng quân ban đầu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha. Phản hồi lại, phía Campuchia không đồng ý rút quân, theo The Nation Thailand.