Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm sếp Vietjet; bầu Đức tính trồng dâu nuôi tằm

Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm sếp Vietjet; bầu Đức tính trồng dâu nuôi tằm

bởi

trong

Cuộc đua chăn nuôi lợn của các đại gia Việt

Việt Nam đứng thứ 4 trong top 10 nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới năm 2024, theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Trong năm này, tổng sản lượng thịt hơi của Việt Nam đạt 8,1 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam cũng nằm trong xu hướng tăng qua nhiều năm gần đây. Nếu năm 2021, mỗi người tiêu thụ khoảng 30kg/năm thì đến năm 2024, con số vượt 37kg/năm, tức tăng khoảng 23%. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân ngày càng tăng, năm 2024 đã xếp thứ 4 thế giới.

Thị trường chăn nuôi lợn khá tiềm năng, trong bối cảnh tiêu dùng người Việt tăng cao. Các “ông lớn” như Hoàng Anh Gia Lai, Thaco hay Hòa Phát đều gia nhập cuộc đua chinh phục ngành này.

Cách kiếm tiền của “ông trùm” đứng sau Tập đoàn C.P.

Gia tộc Chearavanont, chủ sở hữu của C.P. Group , hiện là gia tộc giàu thứ hai châu Á với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Vượt qua mọi đối thủ trong khu vực, họ đứng đầu danh sách những gia đình giàu có nhất Thái Lan và Đông Nam Á, chỉ xếp sau gia tộc Ambani của Ấn Độ.

Trong khối tài sản này có cổ phần của C.P. Group trong công ty bảo hiểm Trung Quốc Ping An, với giá trị đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi tập đoàn mua số cổ phần này với giá 9,4 tỷ USD vào năm 2012.

Đế chế kinh doanh gia tộc Thái Lan cũng tăng cường hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) để mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm sếp Vietjet; bầu Đức tính trồng dâu nuôi tằm

Ông Dhanin Chearavanont – Chủ tịch cấp cao của Charoen Pokphand Group (Ảnh: Bangkok Post).

Petrolimex miễn nhiệm Tổng giám đốc Đào Nam Hải

HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex ) ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn và tạm dừng tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đào Nam Hải, kể từ ngày 30/5.

Quyết định này được đưa ra sau hơn 3 tuần kể từ thời điểm ông Đào Nam Hải bị Bộ Tài chính ra quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn Nhà nước tại tập đoàn này.

Trước đó, sau khi tạm dừng quyền và nghĩa vụ của ông Đào Nam Hải, Bộ Tài chính đã giao cho Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh – người đại diện theo pháp luật – tạm thời điều hành từ ngày 8/5. Phần vốn Nhà nước tại Petrolimex do ông Hải đại diện nắm giữ cũng được giao lại cho ông Thanh.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng chậm trả nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 26/5 vừa qua là đến hạn thanh toán gần 163,3 tỷ đồng tiền gốc và hơn 8,9 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã BKPCB2124001. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã chậm thanh toán và đang đàm phán với trái chủ.

Trái phiếu BKPCB2124001 được phát hành tháng 5/2021 với giá trị 170 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất ban đầu 10,5%/năm.

Tháng 5/2024, công ty này được trái chủ chấp thuận gia hạn trái phiếu thêm một năm, ngày đáo hạn mới là 26/5/2025. Lãi suất từ tháng thứ 37 là 11%/năm.

Nhiều cửa hàng ngừng bán sản phẩm của C.P.

Trước những thông tin gây lo ngại xoay quanh các sản phẩm thịt heo của C.P. Việt Nam, một số cửa hàng thực phẩm, đơn vị sử dụng sản phẩm của C.P. Việt Nam làm nguyên liệu chế biến đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu này. Một số cửa hàng khác lên tiếng trấn an người tiêu dùng về nguồn nguyên liệu kinh doanh.

Một số cửa hàng thực phẩm, chuỗi siêu thị đã ngừng cung cấp các sản phẩm thịt heo hoặc các sản phẩm chế biến từ C.P. Việt Nam. Họ cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm sếp Vietjet; bầu Đức tính trồng dâu nuôi tằm - 2

Một số cửa hàng thông báo tạm ngừng kinh doanh các sản phẩm C.P. (Ảnh: Chụp màn hình).

Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm sếp ở Vietjet

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) công bố bổ nhiệm ông Philipp Rösler làm Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Philipp Rösler sinh năm 1973 tại Việt Nam, được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Ông được giới thiệu có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn trên thế giới.

Vị này còn từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Đức và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ trong Chính phủ Đức. Ông rời chính trường đến nay được hơn 10 năm.

Vingroup sắp nhận hơn 6.000 tỷ đồng tiền mặt

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ( VEFAC – mã chứng khoán: VEF) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo đó, công ty này dự kiến tổng tỷ lệ cổ tức lên tới 435% bằng tiền mặt, tương đương 43.500 đồng/cp. Trong đó, cổ tức năm 2024 là 135% (13.500 đồng/cổ phiếu), được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 và tạm ứng cổ tức quý I/2025 là 300% (30.000 đồng/cổ phiếu), được chi từ lãi sau thuế quý đầu năm.

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền VEFAC cần chi cho đợt cổ tức này ước tính lên tới 7.247 tỷ đồng. Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) là công ty mẹ của VEFAC khi sở hữu 83,32% vốn. Dự kiến tập đoàn này sẽ nhận về hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức.

Tổng giám đốc Chứng khoán LPBank rời ghế sau chưa đầy nửa năm

HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Vũ Ngọc Anh từ ngày 10/6. Đáng chú ý, bà Ngọc Anh mới đảm nhiệm vị trí này từ tháng 12/2024.

Trước khi chính thức rời ghế Tổng giám đốc, bà Vũ Ngọc Anh đã không còn giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của LPBS kể từ ngày 28/4. Chức danh này hiện do Chủ tịch Nguyễn Duy Khoa đảm nhiệm.

Bầu Đức muốn dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai trở lại thời hoàng kim năm 2008

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tại cuộc họp, bầu Đức tự tin: “Từ năm nay trở đi, tìm cái xấu của Hoàng Anh Gia Lai hơi khó”. Ông muốn dẫn dắt tập đoàn trở lại thời hoàng kim năm 2008 dựa trên dự tính từ nay trở đi doanh nghiệp sẽ đi lên, làm chắc, không đa ngành.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức làm sếp Vietjet; bầu Đức tính trồng dâu nuôi tằm - 3

Bầu Đức bày tỏ tin tưởng Hoàng Anh Gia Lai sang trang mới (Ảnh: HAG).

Tại đại hội này, bầu Đức lần đầu tuyên bố kế hoạch hoàn toàn mới với 4.000ha cà phê và 2.000ha dâu tằm lấy tơ, hướng đến xuất khẩu.

Cụ thể, năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đầu tư 2.000ha dâu lấy tơ. Loại cây này đã được thử nghiệm từ cuối năm 2024 và các chỉ số hiện tại đã hoàn thiện. Doanh nghiệp định hướng trồng dâu nuôi tằm, lấy tơ và xuất khẩu.

Còn cà phê, bầu Đức cho biết kế hoạch trồng 2.000ha cà phê năm nay và năm sau thêm 2.000ha nữa, tổng cộng đạt 4.000ha.