Ngày 7/6, tại Khánh Hòa đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2028 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa với Cộng đồng đô thị Lorient và thành phố Lorient (Pháp).
Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất ký kết ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và Cộng đồng đô thị Lorient cùng thành phố Lorient trong các lĩnh vực như kinh tế biển, đầu tư, du lịch, y tế, di sản văn hóa và trao đổi văn hóa, giáo dục.

Một dự án điện mặt trời đã đi vào vận hành ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2028 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và phía đối tác Pháp có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Pháp đang phát triển tốt đẹp; hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chia sẻ về thế mạnh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, theo định hướng của Trung ương, trong thời gian tới, 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ sáp nhập thành một. Tỉnh mới sẽ giữ tên Khánh Hòa và đây sẽ thực sự trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước.
Theo ông Thành, bên cạnh điện mặt trời và điện gió, Chính phủ Việt Nam đã quyết định và đang khẩn trương triển khai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
“Khánh Hòa có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các ngành công nghệ cao, đặc biệt là những ngành sử dụng năng lượng sạch”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).
Về lĩnh vực y tế, ông Thành bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ thu hút được các doanh nghiệp sản xuất thuốc tây y của Pháp đến đầu tư và hoạt động tại địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng cho biết, sau lễ ký kết sẽ đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch triển khai, phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan, đồng thời chủ động thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để phát huy tối đa hiệu quả hợp tác.
Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Khánh Hòa sẽ sáp nhập với Ninh Thuận. Tỉnh mới sẽ giữ tên là Khánh Hòa, với trung tâm chính trị – hành chính dự kiến đặt tại Khánh Hòa.
Sau khi sáp nhập và sắp xếp lại, tỉnh Khánh Hòa (mới) sẽ còn 65 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm xã, phường và đặc khu, giảm 129 đơn vị so với trước đây.