
Nghệ sĩ Lê Tứ thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại
ẢNH: L.X
Nghệ sĩ Lê Tứ trăn trở về cải lương
NSƯT Lê Tứ hiện thuộc biên chế của Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM). Nam nghệ sĩ cho biết cuộc sống anh tuy không quá dư dả nhưng thoải mái, không còn khó khăn như thời trước. Ngoài hoạt động ở nhà hát, nghệ sĩ Lê Tứ còn tham gia các chương trình biểu diễn ở tỉnh, các lễ hội, đám tiệc. Nơi nào khán giả yêu mến, nam nghệ sĩ sẵn sàng góp mặt.
“Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi, đủ sống là mừng rồi. Những năm gần đây, số lượng show diễn giảm đi nhiều do tình hình kinh tế khó khăn chung, nghệ thuật cũng bị ảnh hưởng theo. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bám nghề, miễn là được hát và mang cải lương đến gần hơn với công chúng là tôi thấy vui rồi”, nam nghệ sĩ bày tỏ.
Trong khi nhiều đồng nghiệp khác chọn kinh doanh hoặc làm thêm nghề tay trái để cải thiện thu nhập, NSƯT Lê Tứ cho biết anh làm nghệ thuật. Nam nghệ sĩ 7X tâm sự: “Tôi không quen kinh doanh, từ trước tới giờ chỉ biết làm nghề thôi. Nếu có làm thêm thì cũng chỉ là giảng dạy. Trước đây, tôi làm giảng viên ở trường sân khấu. Nhưng do bị ảnh hưởng dây thanh quản, tôi mới xin về nhà hát. Sau này, tôi dự định sẽ quay lại công tác đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ”.

NSƯT Lê Tứ sinh năm 1975 tại Đồng Tháp, trong gia đình mà hai bên nội ngoại đều là những tài tử miệt vườn. Từ bé, anh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nên được gia đình động viên theo nghề
ẢNH: L.X
Nghệ sĩ Lê Tứ nói thêm, hiện anh thỉnh thoảng dạy riêng một vài bạn trẻ có năng khiếu và thực sự yêu cải lương. “Tôi không mở lớp dạy chính thức. Nếu thấy ai có khả năng, có thanh sắc, muốn theo nghề thì tôi sẵn lòng chỉ dạy. Còn nếu yêu thích mà không có khả năng thì tôi cũng khuyên nên xem lại. Bởi theo nghề không đơn giản, nếu không có năng khiếu và quyết tâm thì khó theo lâu dài”, anh cho hay.
Với Lê Tứ, cải lương luôn là tình yêu và đam mê cả đời của anh. Chứng kiến nhiều thăng trầm của bộ môn nghệ thuật truyền thống này, nam nghệ sĩ không khỏi trăn trở. Diễn viên vở Chiếc áo thiên nga tâm sự: “Tôi mong cải lương được duy trì, được khán giả yêu mến nhiều hơn. Hiện nay, sân khấu không còn sáng đèn mỗi đêm như xưa, có khi nửa tháng, một tháng mới diễn một lần. Các nghệ sĩ trẻ vì thế thiếu đất diễn, ít cơ hội rèn nghề và phát triển. Người biết ca mấy câu vọng cổ thì nhiều, nhưng để trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp thì rất hiếm. Mình cũng không trách được các bạn, vì cuộc sống khó khăn, sàn diễn thì ngày một ít. Nhiều vở tuồng hay nhưng chỉ diễn được vài suất rồi thôi, buồn lắm”.
Dẫu vậy, Lê Tứ tin cải lương sẽ còn sống mãi nếu nghệ sĩ trẻ vẫn tâm huyết và khán giả còn yêu thương. “Tôi cũng hay động viên các bạn trẻ, nếu yêu nghề, đủ đam mê và nghiêm túc theo đuổi thì vẫn sống được với cải lương. Khán giả còn yêu thích cải lương lắm”, anh khẳng định.

Nam nghệ sĩ và vợ đều thuộc biên chế của Nhà hát Trần Hữu Trang
ẢNH: FBNV
Hôn nhân hạnh phúc bên nghệ sĩ Hà Như
Sau ánh đèn sân khấu, NSƯT Lê Tứ có mái ấm yên bình bên vợ là nghệ sĩ Hà Như. Anh tiết lộ cả hai là mối tình đầu của nhau từ thời sinh viên, nên duyên vợ chồng năm 2000. Tình yêu ấy kéo dài suốt 33 năm, trong đó 25 năm là nghĩa vợ chồng, họ đã cùng vượt qua bao thăng trầm, đồng hành cả trên sân khấu lẫn đời thường.
Con trai duy nhất của nghệ sĩ Lê Tứ hiện 21 tuổi, đang theo học ngành Marketing. Anh kể, ngày nhỏ con có năng khiếu ca hát, từng tham gia vài chương trình nghệ thuật, nhưng lớn lên lại không muốn theo nghề cha mẹ mà đam mê lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện. Giọng ca quê Đồng Tháp cho biết anh tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con.
“Làm con nghệ sĩ đôi khi cũng thiệt thòi, vì mình thường xuyên bận rộn, ít có thời gian gần gũi, dạy dỗ. Nhưng may mắn là con rất ngoan, biết tự lập. Vợ chồng tôi chỉ mong con học hành đàng hoàng, thành nhân trước khi thành tài. Ngày trước mình cũng vất vả, nhưng giờ con gần tốt nghiệp rồi, mọi thứ cũng nhẹ gánh hơn”, anh nói.

Nghệ sĩ Lê Tứ và Hà Như là mối tình đầu của nhau, gắn bó đã hơn 30 năm
ẢNH: L.X
Bước sang tuổi 50, nghệ sĩ Lê Tứ cho biết anh may mắn vẫn giữ được sức khỏe tốt. Những năm gần đây, anh và vợ cũng không còn “cày ngày cày đêm” như trước mà có chọn lọc khi nhận show. “Có những show mời thù lao cao nhưng quá tốn sức thì tôi cũng từ chối. Tiền lúc nào cũng cần, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Đôi khi mình phải tập sống chậm lại, bởi nếu lỡ mang bệnh thì có nhiều tiền cũng chẳng vui được”, anh quan niệm.
Nói về mong ước hiện tại, nghệ sĩ Lê Tứ bộc bạch: “Giờ tôi chỉ mong giữ được sức khỏe để còn đi hát lâu dài. Tôi yêu nghề và chỉ biết làm nghệ thuật một cách chân chính, còn chuyện hào quang, được nổi tiếng hay không đối với tôi không đặt nặng. Tôi sống được với nghề, được khán giả biết tới, 50 tuổi vẫn còn được đi hát thì đó là điều may mắn. Mình hơn biết bao nhiêu người bạn từng đi theo nghề này mà phải bỏ cuộc. Tôi còn trụ lại được, còn sống được với nghề thì phải trân trọng và cố gắng hết mình”.