Sốc: Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA, nếu nhập tịch cầu thủ bất hợp pháp

Sốc: Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA, nếu nhập tịch cầu thủ bất hợp pháp

bởi

trong

5 cầu thủ nhập tịch mới nhất không có gốc gác Malaysia?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố ra mắt 5 cầu thủ nhập tịch mới nhất và được cho là có gốc gác, trong đó gồm 3 cầu thủ người gốc Argentina, 1 gốc Tây Ban Nha và 1 gốc Brazil. Họ lần lượt là Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal và Joao Figueiredo.

Sốc: Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA, nếu nhập tịch cầu thủ bất hợp pháp

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia mới nhất, bị nghi ngờ có nguồn gốc không hợp lệ

Ảnh: AFP

Số cầu thủ này đã được bổ sung vào danh sách đội tuyển Malaysia chuẩn bị thi đấu trận quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam tại lượt 2 bảng F vòng loại 3 Asian Cup 2027, lúc 20 giờ ngày 10.6 tới trên sân Bukit Jalil.

“Các cầu thủ này được nhập tịch một cách thần tốc, đến nỗi ngay cả CĐV Malaysia cũng không biết họ là ai. Giới truyền thông Malaysia cũng thật sự lạ lẫm với các ngoại binh nhập tịch này, và phải tập làm quen với tên gọi có vẻ nước ngoài của họ trong các buổi tập gần đây”, New Straits Times cho biết.

Trong khi đó, đa phần giới CĐV Đông Nam Á không tin là 5 cầu thủ mà FAM vừa công bố nhập tịch và kịp bổ sung vào đội tuyển Malaysia trong tháng 5 vừa qua, có tổ tiên thực sự là người Malaysia. “Họ lâu nay là những cầu thủ Nam Mỹ và Tây Ban Nha xa lạ, chẳng có gốc gác với Malaysia, nhưng bỗng dưng họ trở thành người Malaysia và thi đấu cho đội tuyển”, một người dùng mạng xã hội X thắc mắc.

Một người khác nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn 100% rằng, trong số 3 cầu thủ nhập tịch gốc Argentina của FAM công bố, không có cầu thủ nào có ông hoặc bà là người Malaysia – hoặc bất kỳ nguồn gốc Malaysia nào cả. Họ đang mua cầu thủ. FIFA chắc chắn sẽ cấm họ, nếu một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á chính thức lên tiếng phản đối và đòi mở cuộc điều tra về nguồn gốc các trường hợp nhập tịch này”.

Nhận định trận Malaysia – Việt Nam: Thử thách cho HLV Kim Sang-sik trước dàn cầu thủ nhập tịch

Theo quy định của FIFA, các cầu thủ gốc ngoại nhập tịch phải đủ điều kiện sinh sống và làm việc tại nước sở tại trên 5 năm mới được khoác áo đội tuyển. Trong khi với các cầu thủ có gốc gác, sau khi hoàn tất nhập tịch, họ sẽ đủ điều kiện thi đấu ngay. 

Trường hợp đầu, như cầu thủ Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam, phải sau 5 năm ở Việt Nam mới được khoác áo đội tuyển sau khi có quốc tịch. Trong khi các cầu thủ có gốc gác được chứng minh rõ ràng như thủ môn Nguyễn Filip hay mới nhất là cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh vừa được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Sốc: Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA, nếu nhập tịch cầu thủ bất hợp pháp- Ảnh 2.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh là sự bổ sung đáng kể vào thành phần của đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Thụy An

Đội tuyển Indonesia gần đây cũng tận dụng nguồn cầu thủ gốc Hà Lan, nhưng có gốc gác nước này để nhập tịch ồ ạt tăng sức mạnh thi đấu tại vòng loại World Cup 2026. Tương tự là bóng đá Malaysia trước đây cũng nhập tịch các cầu thủ có gốc gác, nhưng nay với 5 cầu mới nhất họ đang bị nghi ngờ không có nguồn gốc không hợp lệ.

“Nếu thực sự là vậy, bóng đá Malaysia có thể đối mặt một án phạt rất nặng từ FIFA. Trước đây, đội tuyển Timor Leste từng bị FIFA trừng phạt trong một trường hợp tương tự vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, liên quan đến nguồn gốc nhập tịch cầu thủ không chính xác. Việc FIFA có điều tra sự việc mới nhất liên quan 5 cầu thủ nhập tịch của Malaysia hay không, hiện vẫn chưa rõ”, theo New Straits Times.

Ở diễn biến khác, báo chí Malaysia cũng đầy suy tư với các cầu thủ nhập tịch mới toanh này, vì đa số họ không giao tiếp được với các cầu còn lại ở đội tuyển do ngôn ngữ bất đồng. Họ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và một ít tiếng Anh. 

Cầu thủ Endrick (gốc Brazil), đã nhập tịch Malaysia và sinh sống nhiều năm tại đây, cũng như đang thi đấu cho CLB TP.HCM ở Việt Nam, đã trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho những cầu thủ này. Endrick ngoài tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, anh còn nói được thông thạo tiếng Malaysia do đã có rất nhiều năm sinh sống ở nước này.