Lưu Ngọc Hùng khởi nghiệp từ số 0
Lưu Ngọc Hùng, một doanh nhân trẻ đầy nhiệt huyết, đã khởi nghiệp từ số 0 và vượt qua nhiều thử thách để xây dựng sự nghiệp vững mạnh. Với tầm nhìn xa và quyết tâm kiên định, Lưu Ngọc Hùng đã chứng minh rằng khởi nghiệp không chỉ là một giấc mơ mà còn là hành trình đầy ý nghĩa. Hãy khám phá câu chuyện của Ngọc Hùng để tìm hiểu những bước đi quan trọng trong hành trình khởi nghiệp của anh. Điều gì đã giúp Ngọc Hùng đứng vững và thành công trong lĩnh vực kinh doanh?
Nói đến các lò bóng đá tư nhân song hành cùng các trung tâm đào tạo trẻ của nhiều tỉnh thành thì PVF, HAGL hay Viettel dĩ nhiên là những cái tên được nhiều người biết đến. Các lò này có thuận lợi là thuộc các CLB bóng đá V-League hoặc hạng nhất. Nhưng để nói về chân rết phủ rộng khắp cả nước tạo nên nguồn cung dồi dào nhất hiện nay, không thể không nhắc đến Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng.

Lưu Ngọc Hùng cùng các cầu thủ nhí trong lễ kỷ niệm 11 năm
ẢNH: TTBĐ NH
Đúng 11 năm trước, vào ngày 9.6.2014, Lưu Ngọc Hùng, cựu danh thủ một thời của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Ninh Bình và Bình Dương khai trương trung tâm bóng đá mang tên anh. Thời điểm đó đã có rất nhiều sân chơi bóng đá cộng đồng, dành cho trẻ em. Nhưng khi trung tâm của Hùng “màu” (biệt danh của trung vệ Lưu Ngọc Hùng trước đây) xuất hiện, lập tức đã tạo nên sức thu hút bởi những nét riêng có.
Anh chọn trang phục cho cầu thủ của trung tâm do mình sáng lập, là màu trắng pha chút xanh – giống trang phục của CLB của Cảng Sài Gòn trước đây. Cựu danh thủ này khẳng định, luôn chọn con đường phát huy phẩm chất kỹ thuật và xây dựng phong cách chơi bóng phải mang nét đặc trưng của bóng đá Sài Gòn. Lưu Ngọc Hùng cũng định hướng rất rõ ràng từ đầu, trung tâm nhắm vào hai tiêu chí: phát hiện, đào tạo cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp và xây dựng nhân cách, giúp các em trưởng thành về tư duy cũng như biết ứng xử trong cuộc sống.

Lưu Ngọc Hùng nói về con đường mình đã chọn
ẢNH: TTBĐ NH
Nhiều khó khăn bủa vây ban đầu, thậm chí đã có thời điểm thu không đủ bù chi, nhưng Hùng “màu” vẫn miệt mài, kiên quyết với con đường đã chọn. Nhất là khi nhìn những cầu thủ nhí khoác chiếc áo trắng xanh và giờ là thêm màu cam (như Hà Lan) xuất hiện trên đường phố, anh cảm thấy hạnh phúc. Điều đó càng thôi thúc cựu danh thủ này phải dấn thân nhiều hơn nữa. Từ vài cơ sở ở TP.HCM như Q.12 hay Hóc Môn (nơi đặt bản doanh đầu tiên của lò bóng đá này) Hùng “màu” đã dần dần phát triển ra nhiều quận huyện khác của TP.HCM rồi lan rộng ra các tỉnh.
Lấy chất lượng làm thước đo
“Hướng đi của tôi hơi khác các trung tâm bóng đá cộng đồng. Tôi luôn lấy chất lượng làm thước đo. Tôi mời những người thầy là những cựu cầu thủ có kinh nghiệm và có phương pháp giảng dạy tốt, chia lớp ra. Ở lớp nâng cao, phát triển về mặt chuyên môn và năng khiếu, các con được học theo giáo án đào tạo trẻ của những CLB. Hiện có đến gần 150 HLV đã đến với trung tâm của tôi, đáng chú ý có các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn như Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Hoài Thanh, Đinh Kiên Trung hoặc từng đá cho các đội bóng khác như Phạm Công Lộc (Đồng Tháp), Trần Quốc Anh (Tiền Giang). Họ đều nhiệt huyết nên các bạn trẻ đến đây thực sự là để học bóng đá và thi đấu”, Hùng “màu” nói.
Tiếng lành đồn xa, lò của Ngọc Hùng ngày càng xuất hiện dày đặc. Anh đã tạo được quan hệ để có đầu ra với Viettel, Bình Dương hay Hoàng Anh Gia Lai, tạo cơ hội cho các cầu thủ có năng khiếu và muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được tiệm cận với các CLB này. Trung tâm của anh cũng hợp tác, nhượng quyền thương hiệu nhằm khai thác tiềm năng bóng đá trẻ trên cả nước và đã trở thành vệ tinh đắc lực của những CLB hàng đầu như Viettel. Ngoài ra anh cũng mạnh dạn cho các bạn trẻ thử sức ở các giải từ U.9 đến U.15 trong hệ thống thi đấu quốc gia. Nổi bật chỉ từ năm 2024 đến nay, từ khoảng 2.000 học viên với chừng trên 20 cơ sở, trung tâm của Hùng “màu” đã phát triển ra đến 31 tỉnh thành với 95 cơ sở và hơn 6.000 học viên.

Các HLV, những người thầy cùng với Lưu Ngọc Hùng bền bỉ đào tạo tài năng trẻ
ẢNH: TTBĐ NH
Nhìn xuyên suốt quãng thời gian mà Lưu Ngọc Hùng cố gắng duy trì và phát triển, không ít người cảm thấy ngưỡng mộ về sự kiên nhẫn của cựu cầu thủ từng trưởng thành từ sân chơi bóng đá sinh viên này. Dù Lưu Ngọc Hùng luôn tự nhận mình là “thằng điên” trong việc “gõ đầu trẻ”. Nhưng “cái điên” của anh lại giúp đào tạo ra những cầu thủ năng khiếu có chất lượng và gửi “sản phẩm” đến các đội lứa tuổi U khắp mọi nơi.

Niềm vui của các cầu thủ lò Lưu Ngọc Hùng
ẢNH: TTBĐ NH
Hiện có gần 20 CLB V-League, hạng nhất, hạng nhì, các đội U đang sử dụng cầu thủ từ lò của anh. Đông nhất chính là Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Năng khiếu TP.HCM. Bình Định, Trường Tươi Bình Phước, Long An, Công an Hà Nội, Đồng Nai. Một bước đi mạo hiểm nhưng với Hùng, chỉ cần đam mê và nhiệt huyết, mọi ước mơ đều thành sự thật. Lưu Ngọc Hùng không chỉ chắp cánh cho những ước mơ mà còn góp phần đào tạo và nâng các bạn nhỏ lên tầm chuyên nghiệp.