
Các công nhân lắp đặt một hàng máy khai thác bitcoin tại cơ sở khai thác bitcoin Whinstone US ở Rockdale, Texas – Ảnh: AFP
Trang thông tin Yahoo Finance ngày 8-6 dẫn thông tin từ các báo cáo thịnh vượng kinh tế (LISEP) của Viện Ludwig cho biết mặc dù tỉ lệ thất nghiệp chính thức tại Mỹ trong tháng 4-2025 ở mức thấp kỷ lục (4,2%), và nền kinh tế tạo thêm 177.000 việc làm mới, nhưng đằng sau những con số sáng sủa ấy là một thực tế rất u ám.
Theo LISEP, có tới 24,3% người Mỹ hiện nay đang ở trong tình trạng “thất nghiệp thực tế” (TRU) – tình trạng bao gồm những người thất nghiệp và những người lao động có việc làm nhưng vẫn đang gặp khó khăn.
Sự chênh lệch giữa hai con số đã làm dấy lên tranh cãi về tính xác thực của các chỉ số kinh tế chính thức, và phản ánh rõ ràng hơn mức độ khó khăn mà hàng triệu người lao động Mỹ đang phải đối mặt.
Khác với cách tính của Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS), vốn chỉ tính những người không có việc làm và đang tích cực tìm việc, LISEP đưa ra một định nghĩa toàn diện hơn về thất nghiệp.
Cụ thể, “thất nghiệp thực tế” (TRU) không chỉ tính đến những người không có việc, mà còn bao gồm cả những người đang làm việc bán thời gian không tự nguyện, và những người có thu nhập dưới mức sống tối thiểu – được xác định là dưới 25.000 USD mỗi năm trước thuế.
Theo cách tính này, một người có thể làm việc nhưng vẫn bị coi là thất nghiệp nếu công việc đó không đủ đáp ứng nhu cầu sống cơ bản.
Tình trạng này không chỉ là một khái niệm học thuật, mà nó phản ánh thực tiễn cuộc sống của hàng triệu người Mỹ đang phải vật lộn trong một nền kinh tế mà việc làm không còn đồng nghĩa với thu nhập ổn định.
Không chỉ vậy, tình trạng thất nghiệp thực tế cho thấy một khoảng cách ngày càng lớn giữa các nhóm xã hội khác nhau.
Theo LISEP, người da đen và người gốc Tây Ban Nha có tỉ lệ thất nghiệp thực tế cao hơn đáng kể. Ngoài ra, phụ nữ cũng gặp bất lợi hơn nam giới trong thị trường lao động.
Theo ông Gene Ludwig, chủ tịch LISEP, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn nếu các chính sách tiếp tục dựa trên các dữ liệu không phản ánh đúng thực tế.
Ông cho rằng người dân sẽ được “phục vụ tốt hơn nếu các nhà hoạch định chính sách kinh tế cam kết áp dụng một lộ trình ổn định” dựa trên các số liệu thực tế, nhằm tạo ra việc làm bền vững và đảm bảo thu nhập đủ sống cho người lao động.